Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng của Hà Nội

NDO -

Dù phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn, nhưng nhờ sự chủ động, quyết liệt cùng tinh thần trách nhiệm cao, công tác xây dựng Đảng của thành phố Hà Nội trong năm 2020 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, sáng 28-11.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, sáng 28-11.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, trong năm 2020, Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở. Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp”.

Trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Thành ủy đã lãnh đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, nhờ đó đã kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, tạo điều kiện và tiền đề quan trọng để thành phố phục hồi, phát triển kinh tế.

Thành ủy đã lãnh đạo, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về đại hội đảng các cấp. Trong đó, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp và đúng tiến độ đại hội của 17.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 2.310 tổ chức cơ sở đảng và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau Đại hội, Thành ủy đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ, trong đó, tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội; phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các đảng bộ; xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021... Thành ủy cũng phân công nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác để tập trung xây dựng dự thảo, trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Các nội dung thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Trong năm 2020, thành phố đã củng cố 226/226 tổ chức cơ sở đảng (đạt 100%); rà soát và đưa vào danh sách theo dõi 83 tổ chức cơ sở đảng có khó khăn trong tổ chức đại hội, kết quả đã lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội tại 83 tổ chức cơ sở đảng. Ngoài ra, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.282 tổ chức đảng và 360 đảng viên; giám sát 766 tổ chức đảng và 184 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 81 tổ chức đảng và 343 đảng viên... 

Năm 2021, Thành ủy Hà Nội đề ra bốn mục tiêu, ba nhiệm vụ trọng tâm và bảy nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đáng chú ý, Thành ủy tập trung chỉ đạo, hoàn thiện các quy chế, quy định, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác lớn để cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với thực hiện hai Nghị quyết của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội...

Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố được tổ chức ngày 28-11, các ý kiến đều cho rằng, điểm mới nổi bật trong năm 2020, đó là các đồng chí lãnh đạo Thành ủy đã thể hiện rõ tinh thần sâu sát cơ sở, quyết liệt và trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, qua đó, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng, chính việc chọn trúng chủ đề công tác năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp” là tiền đề quan trọng để cả thành phố vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị cả năm 2020.

Bí thư huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ cho rằng, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần chủ động, khoa học, sáng tạo, quyết liệt nên công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm duy trì, phát triển kinh tế, xã hội, được dư luận và đảng viên thành phố đánh giá cao. Đặc biệt, nhờ sự chủ động của Thành ủy khi kịp thời nắm bắt những nơi còn gặp khó khăn để chỉ đạo trước một bước, nên đã giúp Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở thành công tốt đẹp, đúng tiến độ đề ra.

Đồng tình với các ý kiến này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý các cấp ủy của thành phố phải tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm phát triển tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và các Nghị quyết của Trung ương liên quan đến tổ chức bộ máy, công tác cán bộ... Cùng với đó, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.