Điểm dừng chân gắn kết người lái xe ôm

Điểm dừng chân là mô hình thiết thực và ý nghĩa đang được công đoàn thành phố nhân rộng, dành cho các bác tài (lái) xe ôm tranh thủ chợp mắt sau những cuốc xe đường dài, thay nhớt sửa xe, trò chuyện hàn huyên. Nơi đây còn là điểm tựa giúp những người lái xe ôm xích lại gần nhau, được quan tâm hỗ trợ nếu có khó khăn, hoạn nạn.
0:00 / 0:00
0:00
Điểm dừng chân đường Liên khu 14-16, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân do anh Lê Tấn Lưu quản lý thu hút nhiều lái xe ôm tới nghỉ ngơi, sửa xe...
Điểm dừng chân đường Liên khu 14-16, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân do anh Lê Tấn Lưu quản lý thu hút nhiều lái xe ôm tới nghỉ ngơi, sửa xe...

Sau những cuốc xe...

Mới 8 giờ sáng, sau khi hoàn tất cuốc xe ở vòng xoay Phú Lâm, chị Huỳnh Ngọc Thanh Ngôn (50 tuổi), tài xế xe ôm công nghệ liền tạt qua Điểm dừng chân số 44 đường Liên khu 14-16, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nghỉ ngơi lấy sức. Nhà chị Ngôn ở Quốc lộ 13, Thành phố Thủ Đức, nhưng hay chọn cuốc xe chở khách về Bến xe miền Tây vì quen cung đường này.

Ghé điểm dừng chân, chị Ngôn tranh thủ chợp mắt vì 5 giờ sáng chị đã bật app (ứng dụng đặt xe) nhận cuốc, rồi tiện đến đây hẹn nhân viên Quỹ CEP ký hợp đồng vay 10 triệu đồng mua máy vi tính mới cho đứa con út. Chị Ngôn kể: “Tôi có gần 10 năm chạy xe ôm công nghệ. Gần một năm nay, biết điểm dừng chân này do anh Lê Tấn Lưu, Chủ tịch nghiệp đoàn xe ôm quận Bình Tân thành lập, tiếp đón anh chị em tài xế xe ôm cho nên tôi thi thoảng ghé qua uống nước, chuyện trò. Nghề nào cũng vậy, có người hiểu nghề, hiểu mình chia sẻ với nhau giúp vơi bớt khó khăn, cực nhọc”.

Với vài ba bộ bàn ghế ngồi và chỗ đậu xe máy thay nhớt, điểm dừng chân của anh Lê Tấn Lưu, vốn là lái xe ôm công nghệ, không khi nào thiếu tiếng nói cười, trao đổi thông tin về những “cuốc xe”. Có người đơn giản ghé qua nghỉ chân, rửa mặt, vệ sinh, cũng có bác tài tạt qua hỏi “bạn đường” về cách sử dụng app đặt xe, xử lý các tình huống trục trặc như app đặt xe bị khóa, tài xế bị trừ điểm do lỗi sai…

Kể câu chuyện “giải cứu” một bác tài xe ôm công nghệ bị bể lốp xe khuya hôm trước, bác tài Trần Minh Tuấn nói: “Nhận thông tin trong nhóm cứu hộ, tôi vội vàng cầm đồ nghề tới nơi để hỗ trợ đồng nghiệp. Thay bánh xe xong đã gần 12 giờ đêm rồi, ai về nhà nấy để có giấc ngủ mai còn chạy tiếp. Điểm dừng chân chính là ngôi nhà thứ hai, gắn kết chúng tôi với nhau”.

Cùng với các điểm dừng chân trên địa bàn quận Bình Tân, đến nay trên địa bàn thành phố có 10 điểm dừng chân tại các quận: 5, 7, 11, 12, Bình Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố Thủ Đức được Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp liên đoàn lao động các địa phương khảo sát, thành lập. Hàng nghìn bác tài xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống có điểm lui tới, dừng chân, nghỉ ngơi và được quan tâm hỗ trợ thiết thực như khám sức khỏe miễn phí, tặng quà dịp lễ, Tết, cứu hộ miễn phí...

Nhân rộng điểm dừng chân

Ông Nguyễn Trọng Tính, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội công đoàn (Liên đoàn Lao động thành phố) cho biết, thực tế nhiều lái xe ôm, xe công nghệ phục vụ khách mỗi ngày thường rơi vào hoàn cảnh nắng nóng, thiếu chỗ dừng nghỉ. Thường họ hay dừng chân “trốn” nắng, mưa ở dưới tán cây xanh, nhà cao tầng. Hoàn cảnh này còn bất tiện trong việc ăn uống, giải trí giữa lúc đậu xe chờ khách đặt cuốc, do đó “điểm dừng chân” là mô hình chăm lo ý nghĩa của Công đoàn thành phố đối với anh em chạy “xe ôm” thuộc Nghiệp đoàn xe ôm, công nghệ.

Từ một điểm dừng chân thí điểm đầu tiên tại quận Bình Tân, đến nay Công đoàn thành phố đã lập 10 điểm dừng chân thuộc các quận, huyện và dự kiến trong năm 2025 sẽ tổ chức thêm 10 điểm dừng chân mới với các tiện nghi như ghế ngồi, wifi kết nối internet, bảo dưỡng xe với mức phí ưu đãi dành cho đoàn viên nghiệp đoàn.

Theo Trung tâm Công tác xã hội công đoàn thành phố, sau gần một năm hoạt động, tại các điểm dừng chân đã có 2.000 hội viên được hỗ trợ, liên đoàn lao động các quận, huyện còn vận động hơn 250 triệu đồng để chăm lo đột xuất cho tài xế bị tai nạn giao thông, đồng thời hỗ trợ cứu hộ miễn phí nhiều trường hợp xe bị tai nạn giao thông khi đang chở khách, tổ chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí.

Ban Chấp hành Nghiệp đoàn xe ôm, công nghệ quận Bình Tân vận động hơn 300 hội viên tự đóng góp hơn 30 triệu đồng để chăm lo đột xuất cho một số trường hợp nữ tài xế bị tai nạn giao thông khi đang chở khách.

Ngoài ra, tại các điểm dừng chân bên cạnh dịch vụ hỗ trợ lái xe, Trung tâm Công tác xã hội công đoàn còn phối hợp chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kỹ năng tự vệ và kỹ năng sơ cấp cứu khi hành nghề cho các bác tài.

Đây cũng được chọn làm kênh kết nối để kịp thời nắm bắt thông tin, có phương án hỗ trợ, động viên những lái xe khó khăn, gặp tai nạn trong quá trình hành nghề. Nội dung hoạt động tại “Điểm dừng chân” yêu cầu các anh chị em trong nghiệp đoàn khi tham gia chương trình phải chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh-trật tự, không để xảy ra tệ nạn xã hội, không cờ bạc, rượu chè...