Dịch Covid-19 ở Thái Lan đã đạt đỉnh

NDO -

Ngày 23/8, Cục Kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế Thái Lan nhận định, đợt bùng phát dịch Covid-19 ở nước này đã đạt đỉnh và hiện đang trên đà giảm dần. Với những dấu hiệu tích cực này, các biện pháp phong tỏa ở Thái Lan dự kiến sẽ được dỡ bỏ trong tuần tới.

Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân tại tỉnh Nakhon Ratchasima. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân tại tỉnh Nakhon Ratchasima. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Trong cuộc họp báo trực tuyến, Cục trưởng DDC, tiến sĩ Opas Kankawinpong cho biết, số ca lây nhiễm mới hằng ngày ở Thái Lan đã đạt đỉnh và sẽ giảm dần trong thời gian tới. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục theo dõi xu hướng này trong 3, 4 ngày tới.

Trong ngày 23/8, số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua ở Thái Lan đã giảm mạnh, chỉ còn 17.491 ca nhiễm Covid-19 mới, thấp nhất kể từ ngày 30/7. Trước đó, ngày có số ca nhiễm cao nhất được ghi nhận ở Thái Lan là ngày 13/8 với 23.418 ca.

Tuy nhiên, số ca tử vong do Covid-19 gây ra vẫn còn cao, đạt 242 ca, mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so ngày cao điểm nhất là ngày 18/8 với 312 ca.

Trong số các ca nhiễm mới, Thủ đô Bangkok chiếm 3.472 ca, trong khi tỉnh Samut Sakhon đứng thứ 2 với 1.396 ca và tiếp theo là tỉnh Samut Prakan với 1.296 ca.

Như vậy, tình từ ngày 1/4, khi làn sóng dịch thứ 3 bùng phát ở Thái Lan, đến nay, quốc gia Đông Nam Á này đã có thêm 1.037.923 ca nhiễm Covid-19. Trong khi đó, số ca nhiễm trong gần 1 năm rưỡi trước đó chưa tới 30 nghìn ca.

Ông Opas cho rằng, tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan trong những ngày qua được cải thiện là nhờ chính phủ áp đặt biện pháp hạn chế, phong tỏa, sự hợp tác của người dân, chương trình tiêm chủng vaccine được đẩy nhanh và một số yếu tố khác.

Ông cho biết thêm, Thái Lan có thể sẽ dần mở cửa trở lại, đón khách du lịch quốc tế, bắt đầu từ các khu vực được coi là an toàn với mô hình tương tự như mô hình “hộp cát” ở Phuket.

Dự kiến, Ủy ban Chống dịch truyền nhiễm quốc gia Thái Lan sẽ đề xuất các chính sách về việc tái mở cửa lên Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19. Ưu tiên chính sẽ là triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 và áp đặt các biện pháp thiết thực, đối phó tình hình số ca lây nhiễm cao ở khu vực Thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.

Trong khi đó, các biện pháp hạn chế, phong tỏa sẽ được dỡ bỏ một cách thận trọng, bắt đầu từ đầu tháng 9 tới, sau thời điểm các lệnh phong tỏa hết hiệu lực.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới