Dịch Covid-19 đang có chiều hướng giảm tại Hàn Quốc

NDO -

Trong 24 giờ qua, các ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc tiếp tục duy trì ở mức dưới 300 nghìn ca/ngày trong ngày thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh đà lây lan của biến thể Omicron đã chậm lại sau khi làn sóng lây nhiễm do biến chủng mới này gây nên đã đạt đỉnh vào tháng trước.

Khán giả theo dõi trận đấu bóng chày giữa đội LG Twins và Kia Tigers tại nhà thi đấu Gwangju-Kia Champions Field, thành phố Gwangju, Hàn Quốc, ngày 2/4/2022. (Ảnh: Yonhap)
Khán giả theo dõi trận đấu bóng chày giữa đội LG Twins và Kia Tigers tại nhà thi đấu Gwangju-Kia Champions Field, thành phố Gwangju, Hàn Quốc, ngày 2/4/2022. (Ảnh: Yonhap)

Theo số liệu báo cáo từ Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố sáng 3/4, Hàn Quốc ghi nhận 234.301 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 13.874.216 ca.

Xu hướng giảm đã được duy trì trong những tuần gần đây, với mức cao kỷ lục hơn 620 nghìn ca ghi nhận vào ngày 17/3, và sau đó giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng thời gian 1 tháng là 187.182 ca ghi nhận vào thứ hai đầu tuần này.

Trong ngày, có thêm 306 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người không qua khỏi lên 17.235, với tỷ lệ tử vong là 0,12%. KDCA cho biết, số lượng bệnh nhân nguy kịch đã giảm xuống 1.128 ca, so 1.165 ca ghi nhận 1 ngày trước đó.

Trong bối cảnh Hàn Quốc đã qua giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, bắt đầu từ 4/4, chính phủ sẽ nới lỏng giới hạn số người nhóm họp trong các sự kiện riêng từ 8 lên 10 người, đồng thời kéo dài thời gian hoạt động của các nhà hàng và quán cà phê thêm 1 giờ cho đến nửa đêm.

Ngoài ra, cơ quan y tế nước này cũng đang xem xét dỡ bỏ các quy định giãn cách xã hội và bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời, khi các quy tắc sửa đổi này hết hiệu lực sau đây 2 tuần.

Bộ trưởng Y tế Kwon Deok-cheol cho biết, Chính phủ sẽ xem xét dỡ bỏ các hạn chế, ngoại trừ việc đeo khẩu trang trong nhà, nếu số ca mắc mới hàng ngày tiếp tục giảm và năng lực hệ thống y tế được duy trì ổn định trong 2 tuần tới để chăm sóc cho các bệnh nhân nặng.

Hiện 44,5 triệu người Hàn Quốc, tương đương 86,7% trong tổng số 52 triệu dân đã được tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19, trong khi 63,9% được tiêm liều tăng cường.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, sẽ bảo đảm đủ thuốc điều trị bằng đường uống cho những người trên 60 tuổi và nhóm người trưởng thành mắc các bệnh lý nền, nhằm giảm nguy cơ tử vong và bệnh chuyển nặng trong nhóm nguy cơ cao.

Theo đó, 1 lô thuốc Paxlovid của Pfizer đủ điều trị cho 222 nghìn bệnh nhân sẽ được chuyển đến Hàn Quốc đầu tuần sau, bên cạnh việc giao sớm lô hàng hơn 252 nghìn viên.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, tình hình dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng diễn tiến phức tạp. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng nay báo cáo 1.455 ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng trong 24 giờ qua.

Dịch Covid-19 đang có chiều hướng giảm tại Hàn Quốc -0
Các nhân viên y tế làm việc trong khu vực cách ly tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 1/4/2022. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong số các trường hợp được xác nhận, tỉnh đông bắc Cát Lâm chiếm nhiều nhất với 956 ca, tiếp theo là Thượng Hải với 438 trường hợp và 11 ca ở Chiết Giang. Ngoài ra, một số khu vực cấp tỉnh khác cũng ghi nhận các ca nhiễm mới lây lan trong cộng đồng.

Trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận thêm 11.781 ca nhiễm không triệu chứng, bao gồm 11.691 ca trong cộng đồng và 90 ca nhập cảnh. Trong đó, Thượng Hải chiếm nhiều nhất với 7.788 ca, tiếp đến là Cát Lâm với 3.499 trường hợp.

Tuy nhiên, trong ngày không có thêm ca tử vong được ghi nhận, giữ tổng số ca tử vong do Covid-19 ở Trung Quốc vẫn ở mức 4.638 ca.

Có thêm 2.468 bệnh nhân hồi phục vào thứ bảy, giúp giảm số lượng bệnh nhân Covid-19 hiện đang được điều trị xuống còn 26.167 ca, trong đó có 57 ca trong tình trạng nguy kịch.

Tổng số ca mắc Covid-19 được xác nhận ở Trung Quốc là 154.738 trường hợp tính đến 2/4. Hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nước này, trong đó thành phố Thượng Hải trong 1 tháng qua đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay.

Tuần này, chính quyền sở tại đã áp đặt lệnh phong tỏa gần như toàn thành phố trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tiếp tục tăng để tiến hành xét nghiệm trên diện rộng nhằm truy vết lây nhiễm. Chính quyền thành phố kêu gọi người dân kiên nhẫn và tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Dịch Covid-19 đang có chiều hướng giảm tại Hàn Quốc -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Trên phạm vi toàn cầu, theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm sáng 3/4 (giờ Việt Nam), thế giới đã vượt mốc 491 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 6,17 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân Covid-19 đã bình phục là hơn 425,6 triệu người, trong khi vẫn còn trên 59,2 triệu ca đang phải điều trị.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của dịch Covid-19 với hơn 81,82 triệu ca mắc, trong đó trên 1 triệu ca tử vong. Tiếp theo là Ấn Độ với gần trên 43 triệu ca mắc và hơn 521 nghìn ca tử vong. Tiếp sau là Brazil với gần 30 triệu ca mắc, trong đó có hơn 660 nghìn ca tử vong.

Dịch Covid-19 đang có chiều hướng giảm tại Hàn Quốc -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG

Trong ngày 2/4, Quốc vương Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah và Hoàng hậu đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo thông báo từ Hoàng gia Malaysia, Quốc vương cùng Hoàng hậu chỉ biểu hiện các triệu chứng nhẹ của bệnh Covid-19. Hiện cả hai đang tiến hành cách ly theo quy định của Bộ Y tế Malaysia đối với các trường hợp mắc Covid-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận 17.476 trường hợp mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh trên cả nước lên 4.219.395 người. Ngoài ra, nước này cũng có thêm 30 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Malaysia lên 35.013 người.

Tại châu Âu, ngày càng có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại, trong đó có Hungary, Ba Lan, Đan Mạch, Iceland và đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Những điểm đến này không yêu cầu khách du lịch xuất trình chứng nhận tiêm chủng, xét nghiệm hoặc xác nhận tình trạng bệnh, thậm chí không yêu cầu người dân đeo khẩu trang.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới