Đề xuất thành lập nguồn quỹ hỗ trợ trí thức trẻ để thu hút nhân tài

NDO -

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ, thảo luận về nhu cầu, nguyện vọng cơ bản, mong muốn đối với tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước hiện nay. Đồng thời, nêu lên thực trạng, đề xuất giải pháp tập hợp, đoàn kết, chăm lo hỗ trợ các đối tượng thanh niên nêu trên trong thời gian tới.

Theo đó, Phó Giáo sư Lê Văn Lịch, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng, dịch chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là xu hướng toàn cầu, khiến nhiều nước phát triển gặp khó khăn trong thu hút nhân tài, nhất là tài năng trẻ. Vì vậy, cần nhanh chóng xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện, môi trường nghiên cứu, sáng tạo cho lực lượng trí thức trẻ.

Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2022, từng giành Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2019 nêu lên sự cần thiết của việc đẩy mạnh đồng hành với tri thức trẻ bằng cách xây dựng các nguồn quỹ hỗ trợ nghiên cứu, kết nối nguồn lực tài trợ từ các doanh nghiệp. Từ đây, tạo đòn bẩy hỗ trợ các nhà khoa học trẻ phát triển, trở thành lực lượng mũi nhọn trong nghiên cứu, phát triển nền khoa học công nghệ nước nhà.

Đề cập đến chương trình “Sức khỏe học đường” giai đoạn 2021-2025 vừa được triển khai trên phạm vi cả nước, anh Hà Thành Đạt, Bí thư Đoàn trường, giảng viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đề xuất các cấp bộ Đoàn có thể tham gia chương trình với nhiều nội dung liên quan đến các bệnh về sức khỏe tâm thần, tật khúc xạ ở các bạn trẻ thuộc “thế hệ Z” do phải thường xuyên học trực tuyến.

“Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2019 cũng bày tỏ lo ngại về điểm yếu ở lực lượng y tế tuyến cơ sở khi đại dịch Covid-19 bùng phát phức tạp thời gian qua. Trong khi đó, tỷ lệ bác sĩ trên tổng số người dân ở nhiều tỉnh, thành phố hiện còn thấp so với yêu cầu, trong đó không loại trừ một đô thị lớn là thành phố Hồ Chí Minh. Các cấp bộ Đoàn, Hội có thể xem xét các ưu đãi dành riêng cho lực lượng cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt là cán bộ y tế trẻ.

Trong khi đó, Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, Viện Nghiên cứu tiên tiến Phenikaa (Trường đại học Phenikaa), Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2021, bày tỏ mong muốn, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” sẽ được tăng cường hiệu quả, quy mô bằng cách mở rộng thêm đối tượng nhằm tập hợp, đoàn kết được nhiều nhà khoa học, nhà trí thức, nhất là ở khu vực nước ngoài.