Đề xuất công nhận Phố cổ Hà Nội là di tích quốc gia đặc biệt

NDO -

Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày 8-10, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp Hội Di sản Văn hóa Thăng Long, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội tổ chức hội thảo “Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản khu Phố cổ Hà Nội trong tiến trình phát triển Thăng Long – Hà Nội”, nhằm đánh giá kết quả hoạt động và tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị khu Phố cổ Hà Nội.

Các đại biểu thảo luận về những biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị phố cổ Hà Nội
Các đại biểu thảo luận về những biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị phố cổ Hà Nội

Phố cổ Hà Nội là một di sản đô thị có kiến trúc độc đáo, với các phố nghề thủ công truyền thống, nhiều di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc gắn liền với lịch sử của vùng đất Thăng Long - Hà Nội. Khu Phố cổ Hà Nội được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia năm 2004.

Thời gian qua, UBND quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị như: Tu bổ các di tích, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ di sản, chỉnh trang 44 tuyến phố…

Quận Hoàn Kiếm cũng triển khai đề án tổ chức, khôi phục 14 lễ hội trong khu phố cổ.

Các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam…, tại các địa chỉ văn hóa, di tích trong phố cổ luôn diễn ra các hoạt động văn hóa phong phú.

Tuy nhiên, việc bảo tồn, phát huy giá trị phố cổ còn nhiều thách thức, nhất là khi nhiều ngôi nhà cổ có giá trị đứng trước nguy cơ biến dạng, mật độ dân số cao khiến chất lượng cuộc sống người dân bị ảnh hưởng…

Các chuyên gia, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu đánh giá cao những nỗ lực của TP Hà Nội trong thời gian qua.

Tuy nhiên, để phố cổ được bảo tồn, phát huy xứng tầm, TP Hà Nội cũng như quận Hoàn Kiếm cần nỗ lực hơn nữa. Chẳng hạn, việc thiết kế đô thị cần phải đẩy nhanh, thiết kế cho từng tuyến phố, thậm chí từng nhà.

Với việc di dân khỏi phố cổ, cần chú ý tạo chỗ ở mới có điều kiện tốt để người dân di dời. Hà Nội cũng cần sớm hoàn thành quy hoạch, thực hiện tốt Quy chế quản lý Quy hoạch – kiến trúc khu phố cổ; nâng cao nhận thức người dân trong bảo tồn, phát huy giá trị; đổi mới các hoạt động, xây dựng quy hoạch đặc thù để khu phố cổ phát triển du lịch...

Các đại biểu cũng thống nhất đề xuất cơ quan chức năng sớm xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Phố cổ Hà Nội là Di tích quốc gia đặc biệt.

Đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đã tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và khẳng định, trong thời gian tới, quận tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử, cải tạo những ngôi nhà cổ có giá trị, cải tạo không gian công cộng, cảnh quan, môi trường; bảo tồn ngành nghề truyền thống, duy trì và tạo điều kiện phát huy các hoạt động văn hóa truyền thống…

Chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội