Đề Toán có câu khó dễ đan xen, thí sinh sẽ dễ đạt điểm cao

NDO -

Những câu hỏi khó, mang tính phân loại trong đề thi chính thức môn Toán dường như “không khó” với nhiều thí sinh. Do vậy, năm nay được dự báo sẽ có nhiều thí sinh điểm cao. 

Thí sinh sau buổi thi môn Toán. Ảnh: THUỶ NGUYÊN
Thí sinh sau buổi thi môn Toán. Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Cô Phạm Thu Hà, giáo viên Toán, Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi (quận Ba Đình, Hà Nội) đánh giá cấu trúc đề Toán năm nay quen thuộc, sát với đề minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Về độ khó, theo cô, đề Toán năm nay có độ phân hóa nhưng không cao do số câu hỏi khó rất ít, chỉ khoảng 5 câu. “Đề thi năm nay phù hợp trong bối cảnh tình hình dịch dịch Covid phức tạp và học sinh phải ôn tập trực tuyến” – giáo viên nhận xét.

Cũng theo đánh gía của các giáo viên Tổ Toán, Hệ thống Giáo dục Học mãi, đề thi bao gồm 50 câu hỏi với thời gian làm bài 90 phút. Trong đó, 90% câu hỏi (45 câu) thuộc chương trình của lớp 12 và 10% số câu hỏi (5 câu) thuộc chương trình lớp 11. 45 câu hỏi đầu tiên ở mức độ nhẹ nhàng, thuộc các dạng bài học sinh đã được làm quen khi ôn tập. 5 câu hỏi cuối cùng mang tính phân loại và nằm ở phần kiến thức lớp 12 thuộc các chủ đề: Số phức, hàm số, oxyz và tích phân.

5 câu hỏi này cũng tương đối quen thuộc với các dạng bài đã từng xuất hiện trong các đề thi trước đó nên khả năng cũng không làm khó thí sinh. “Với đề thi này, tỷ lệ điểm 8,9 sẽ tương đối nhiều, điểm 10 cũng sẽ không hiếm” – các thầy cô nhận định.

“Với đề thi này, phổ điểm năm nay sẽ cao hơn, phổ biển 7-8 điểm” - thầy Phạm Văn Tuân, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi (Ninh Thuận) cũng nhận định môn Toán năm nay sẽ có điểm 10. Theo thầy, đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa, phù hợp, có điểm nhấn và sự phân loại câu mức độ điểm 8-9 khá rõ ràng. Học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản sẽ làm tốt 35-40 câu đầu. Các câu 41 đến 50 có sự phân hóa. “Học sinh sẽ đạt điểm tương đối tốt” – thầy cho biết.

Thầy Phạm Thụ, giáo viên Toán tại Hải Phòng thì đánh giá đề thi năm nay có cấu trúc khác hơn so với đề thi của những năm trước do các câu khó – dễ được sắp xếp đan xen. Đây cũng là nhận định của nhiều học sinh sau khi kết thúc buổi thi.

“Với 35 câu đầu tiên tương đối dễ, thí sinh có thể hoàn thành nhanh chóng. Từ câu 38 đến câu 44, các câu hỏi có tính phân loại cao hơn. Đến câu 46 trở đi lại khá “dễ thở”, thầy Phạm Thụ nhận xét. Theo thầy, đề thi chính thức có phần dễ hơn đề minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó. Do đó, học sinh nếu ôn tập tốt có thể thuận lợi để đạt khoảng 8,5 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021