Đề thi môn Toán ở TP Hồ Chí Minh vừa sức, có sự phân hóa

NDO -

Sáng 17-7, hơn 75 nghìn thí sinh tại TP Hồ Chí Minh hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc kỳ thi lớp 10 THPT công lập, năm học 2020-2021. Chiều nay, hơn sáu nghìn thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường chuyên thi môn chuyên, với thời gian làm bài 150 phút.

Thí sinh bàn luận về đề thi môn Toán.
Thí sinh bàn luận về đề thi môn Toán.

Phần lớn các thí sinh nhận định, môn Toán năm nay dễ hơn kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020. Tại điểm thi Trường THCS Colette, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh, thí sinh Nguyễn Gia Phương, học sinh lớp 9/6, Trường THCS Bàn Cờ, quận 3 cho biết, môn Toán năm nay vừa sức. Em đã xem đề kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020, những câu hỏi năm nay không khó lắm.

Bước ra khỏi điểm thi Trường THCS Colette, với tâm trạng phấn khởi, thí sinh Phạm Mai Linh, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3 tự tin mình sẽ đủ điểm vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, theo nguyện vọng đăng ký. Mai Linh nhận xét đề thi môn Toán năm nay tương đối dễ, các bạn học sinh trung bình có thể làm được từ 5 điểm trở lên.

anh_2_26-1594966619588.jpg10 giờ, thí sinh hoàn thành thi môn Toán và bước ra khỏi điểm thi Trường THCS Colette, quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

Tương tự, thí sinh Nguyễn Nguyên Thủy, học sinh lớp 9/4, Trường THCS Colette cho rằng, môn Toán dễ thở hơn năm trước và dự đoán sẽ được 8,5 điểm. “Em nghĩ năm nay do thời gian nghỉ học để giãn cách xã hội do dịch Covid-19, nên đề thi ra theo chương trình đã học nên dễ hơn các năm trước”, Nguyên Thủy nói.

Theo thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên môn Toán - Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, đề thi năm nay có cấu trúc tương tự như năm trước. Đề thi không khó nhưng nếu thí sinh không nắm chắc kiến thức sẽ không giải được. Đề thi năm nay có những câu hỏi phân hóa thí sinh nhằm mục đích tuyển sinh, do đó, phổ điểm môn toán năm nay phần nhiều chiếm từ 6-7 điểm.