Ðể những khóa học ngoại khóa mùa hè cho học sinh không bị biến tướng

Những ngày gần đây trên các mạng xã hội lan truyền đoạn clip về khóa tu mùa hè của hàng trăm khóa sinh là học sinh phổ thông tại một ngôi chùa. Theo hình ảnh và nhân vật trong clip, người xem dễ nhận ra đó là ngôi chùa lớn ở một tỉnh phía bắc mà thời gian qua đã có một số hoạt động gây bức xúc trong dư luận.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều bậc cha mẹ học sinh cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa như “Mùa hè quân ngũ” do các đơn vị quân đội hay “EcoCamp” của “Câu lạc bộ Ðọc sách cùng con” tổ chức. Và sau khi trở về từ những trại hè này, các em đã trưởng thành hơn, được trang bị thêm nhiều kỹ năng sống. (Ảnh: Các hoạt động thể chất tích cực tại trại hè EcoCamp của Câu lạc bộ Đọc sách cùng con - Nguồn: Câu lạc bộ Đọc sách cùng con)
Nhiều bậc cha mẹ học sinh cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa như “Mùa hè quân ngũ” do các đơn vị quân đội hay “EcoCamp” của “Câu lạc bộ Ðọc sách cùng con” tổ chức. Và sau khi trở về từ những trại hè này, các em đã trưởng thành hơn, được trang bị thêm nhiều kỹ năng sống. (Ảnh: Các hoạt động thể chất tích cực tại trại hè EcoCamp của Câu lạc bộ Đọc sách cùng con - Nguồn: Câu lạc bộ Đọc sách cùng con)

Trong hai đoạn clip có độ dài hơn 16 phút, các khóa sinh chứng kiến một phụ nữ “giải nghiệp” cho nữ sinh V.T.K.L. Ðể “giải nghiệp”, nữ sinh cần nhắc lại lời: “Kính lạy tam bảo, đệ tử chúng con xin chí thành phát nguyện, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng”. Tuy nhiên đến chữ “Tăng” thì nữ học sinh không thể nói ra được, bởi theo người phụ nữ, đó là do nghiệp chướng quá lớn nên vong phải chịu quả báo. Chị ta cũng không quên cảnh báo, thời gian vừa qua trên cộng đồng mạng nhiều người theo tà kiến, có lời lẽ xúc phạm Tam bảo, Phật, Pháp, Tăng cũng sẽ phải chịu nghiệp báo như nữ sinh V.T.K.L. ở kiếp sau (?).

Quỳ dưới sàn nhà, bé gái đáng thương cứ giật người liên tục như đang lên cơn động kinh. Sau một hồi lễ bái dưới sự hướng dẫn của người phụ nữ, cuối cùng nữ sinh V.T.K.L. cũng nói được chữ “Tăng” và giải được nghiệp. Người chủ trì lễ “giải” kết luận, nếu V.T.K.L. không tham dự khóa tu này thì trong tương lai em sẽ vô cùng vất vả về đường tình duyên, lấy phải người chồng vũ phu và có nhiều đời chồng. Người phụ nữ còn kể thêm rằng, trong thời gian tham gia khóa tu, nhiều nữ khóa sinh đã đánh son môi nên cũng phải sám hối để tiêu tan nghiệp báo.

Tất cả nữ khóa sinh được yêu cầu nhắc lại lời của người phụ nữ: “Do những kiếp trước, chúng con sinh ra làm thân nữ, dùng thân của mình mê hoặc chư tăng, phá hoại tam bảo hoặc âm mưu chiếm đất của chùa, chèn ép chư tăng, mưu mô hiểm độc, kéo theo người khác làm hại tam bảo. Ðã tu tại chùa mà lại lén đánh son phấn, nên xin phát nguyện từ nay trở đi cho tới đời đời kiếp kiếp về sau sẽ vâng theo lời dạy của sư phụ và chư tăng để được tiêu trừ ác nghiệp, không bị quả báo như bạn V.T.K.L.”…

Như chúng ta đã biết, những năm gần đây vào dịp nghỉ hè, nhiều bậc cha mẹ học sinh cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa như “Mùa hè quân ngũ” do các đơn vị quân đội hay “EcoCamp” của “Câu lạc bộ Ðọc sách cùng con” tổ chức. Theo nhiều người, sau khi trở về từ những trại hè này, các em đã trưởng thành hơn, được trang bị thêm nhiều kỹ năng sống, ngăn nắp trong sinh hoạt, tự giác giúp bố mẹ làm việc nhà.

Bên cạnh đó, một số ngôi chùa đã mở các khóa tu dành cho các em học sinh. Sau khi tham gia những khóa học này, những học sinh ngỗ ngược hoặc tăng động đã tiếp thu nếp sinh hoạt tĩnh lặng, hiền hòa ở chốn thiền môn và tự sửa chữa những lỗi lầm trong cuộc sống, biết nghe lời bố mẹ. Quả thật đây là những khóa học rất bổ ích, cần được cổ vũ và khuyến khích.

Sau khi xem hai đoạn clip nêu trên tại một ngôi chùa, nhiều bậc cha mẹ không khỏi lo ngại. Tâm hồn của trẻ em như tờ giấy trắng. Việc gieo vào suy nghĩ của các em những khái niệm như vong nhập, kiếp trước, kiếp sau, quả báo... sẽ làm các em có những suy nghĩ méo mó về những thế lực thần bí khống chế, kiểm soát con người. Thay vì nhận được những năng lượng tích cực, các em sẽ trở nên sợ hãi, lo lắng bị trừng phạt bởi những điều vu vơ mang màu sắc mê tín dị đoan. Vì vậy các bậc cha mẹ nên cảnh giác và thận trọng khi cho con mình tham gia những sinh hoạt ngoại khóa như vậy.

Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và tín ngưỡng cần kiểm soát những hoạt động này, tránh những “biến tướng” tiêu cực.