Đề nghị cứu nạn 12 thuyền viên trôi dạt trên biển Lý Sơn

NDO -

Chiều 11/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi vừa hỏa tốc đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Vùng Cảnh sát biển 2 cứu hộ, cứu nạn sà lan có 12 thuyền viên trôi dạt trên vùng biển Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra công tác sắp xếp, neo đậu tàu cá tránh trú bão số 5 tại cảng Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra công tác sắp xếp, neo đậu tàu cá tránh trú bão số 5 tại cảng Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi.

Cụ thể, sà lan trôi dạt xin được cứu hộ, cứu nạn là tàu kéo số hiệu ĐNA 0494 (số sà lan T03) gồm 12 thuyền viên do ông Nguyễn Dũng (SN 1964, ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng.

Trưa 11/9, trong lúc neo tránh trú bão số 5 tại vùng biển thôn An Hải, huyện đảo Lý Sơn thì sàn lan bị quấn chân vịt không hoạt động được và bị bừa neo trôi về hướng nam cách vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn khoảng 2 đến 3 hải lý, trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn.

Để kịp thời cứu nạn, bảo đảm an toàn cho các thuyền viên trên sà lan gặp nạn, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Vùng Cảnh sát biển 2 xem xét cứu hộ, cứu nạn sà lan có 12 thuyền viên trôi dạt nêu trên.

Đồng thời, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Lý Sơn kịp thời phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Liên quan tàu cá QNg 95058 TS của ông Dương Văn Thạch, ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) trong lúc chạy về bờ tránh trú bão, khi cách đảo Lý Sơn khoảng 40 hải lý thì tàu bị phá nước, thả trôi tự do, chiều 11/9, tàu CBS 8002 của Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp cận hiện trường, đưa 5 ngư dân đi trên tàu cá bị nạn qua tàu CBS 8002 vào bờ.