Để mục tiêu “Dân thụ hưởng” ngày càng thiết thực hơn

“Dân thụ hưởng” là một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII trong tổng thể phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tại Bình Phước, các chương trình, chính sách, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang mang lại những giá trị thiết thực để nhân dân được thụ hưởng nhiều hơn và từ đó củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân đối với Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân dân hiến đất làm tuyến đường liên xã huyện Phú Riềng.
Nhân dân hiến đất làm tuyến đường liên xã huyện Phú Riềng.

Hy sinh lợi ích cá nhân để được lợi ích tập thể

Hơn sáu sào tiêu, cà-phê và chôm chôm đang cho thu hoạch của hộ gia đình ông Nguyễn Hoàng Phương, thôn Phú Châu (xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) mỗi năm cho thu nhập vài trăm triệu đồng. Khi Nhà nước có chủ trương làm đường nhựa liên xã đi qua vườn cây, ông Phương tự nguyện hiến toàn bộ diện tích này.

Theo quan niệm của ông Phương, việc hiến đất làm đường không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà đó sẽ là con đường mang đến lợi ích của tập thể, mang theo nhiều nguồn năng lượng mới cho vùng quê xa xôi. Ông Phương chia sẻ, khi Nhà nước mở đường giao thông cho người dân phát triển kinh tế thì mình cũng là người được thụ hưởng cho nên sẵn sàng hiến đất.

Sau này, đường rộng thênh thang, hai bên đường này hàng quán mở ra, con cháu mình thay vì về thành phố kiếm việc làm thì giờ kinh doanh trên mảnh đất của mình để phát triển giàu mạnh. Mặt khác, phương tiện giao thông đi lại thuận tiện hơn để chuyên chở nông sản, bộ mặt nông thôn tốt hơn.

Con đường ở thôn Phú Châu mới được mở rộng và thảm nhựa có chiều dài hơn 6 km, rộng 20m kết nối xã Bình Sơn đi xã Long Bình thuộc huyện Phú Riềng. Con đường mở ra ảnh hưởng diện tích cây trồng, công trình nhà ở của hơn 100 hộ dân. Tuy nhiên, với tinh thần “việc to việc nhỏ đã có dân lo”, sau khi thống nhất chủ trương, nhân dân đã đồng tình, thuận chủ trương của Nhà nước.

Ông Lê Xuân Đỉnh, Bí thư Chi bộ thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng cho biết: Lợi ích con đường là phát triển kinh tế, liên kết từ xã nọ đến xã kia; từ chỗ phải đi vòng giờ qua lại gần gũi... Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, trước hết chi bộ, Ban công tác Mặt trận thôn đã họp trước để đưa ra phương án huy động người dân, qua đó giúp bà con thấu hiểu và đồng thuận 100%.

Có hơn 100 cây cao-su đang khai thác năm thứ bảy và hơn 50 cây gỗ sao đang trong giai đoạn làm gỗ, nhưng ông Hoàng Văn Đại ở thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng sẵn sàng hiến đất, cây trồng để Nhà nước làm đường. Ông vui vẻ nói: Khi các cơ quan, chính quyền nói chuyện làm đường hiến đất, gia đình tôi rất là phấn khởi không có vấn đề gì cả. Nói chung là làm đường được lợi cho mình, cho bà con. Do đó, phải lấy bao nhiêu thì tôi hiến bấy nhiêu kể cả cây.

Hành động cao đẹp, mang ý nghĩa to lớn của người dân như ông Phương, ông Đại là những gì người dân Bình Phước đã và đang thực hiện rất hiệu quả. Những khẩu hiệu “Việc nước việc làng, đất vàng cũng hiến”; “việc to việc nhỏ đã có dân lo” đang được phát huy hiệu quả ở nhiều địa phương. Điều này càng khẳng định thêm những mục tiêu mà Đảng ta đề ra, trong mọi công việc, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thụ hưởng từ những chính sách sát lòng dân

Xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có nhiều thôn đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 80%-90%. Nhờ các chính sách xóa đói, giảm nghèo, các chương trình đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay bộ mặt của xã có nhiều khởi sắc.

Ông Nguyễn Mậu Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập cho biết, xã được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp quan tâm thường xuyên, trong đó có nhiều chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây là những chương trình ý nghĩa người dân được thụ hưởng, người nghèo có nhà ở ổn định, có con giống để nuôi, giao thông thuận tiện và con cháu ăn học.

Tiểu khu 42 thuộc thôn 10, xã Đắk Ơ là vùng phên dậu của Tổ quốc với 320 hộ dân sinh sống, trong đó đồng bào XTiêng chiếm hơn 90%. Ông Khằm Thanh Sơn, người có uy tín ở thôn 10, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập cho biết, thực hiện xây dựng nông thôn mới, tiểu khu từng ngày thay da đổi thịt, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang; người dân được thụ hưởng rất nhiều, người nghèo được tặng nhà, khoan giếng, bò, dê, lợn, máy móc, nông cụ sản xuất. Đời sống vật chất tăng lên thì ý thức chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc Tổ quốc của mỗi người dân cũng từng bước nâng cao.

Theo báo cáo, đến hết tháng 9/2023, thực hiện xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 73/86 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; số xã nông thôn mới nâng cao là 21/86 xã; có 3/11 huyện (thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, thị xã Bình Long) đạt chuẩn nông thôn mới.

Hệ thống giao thông nông thôn đã phát triển về số lượng và nâng cấp về chất lượng, góp phần tích cực, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư về khu vực nông thôn, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo và giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế-xã hội, đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho vùng nông thôn. Hệ thống trường học các cấp, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở khu vực nông thôn được củng cố và nâng cấp. Đến cuối năm 2022, tất cả 111 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

Ông Lường Đình Hải, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước cho biết, thành công của xây dựng nông thôn mới là bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân. Người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm hướng đến của chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với các chương trình an sinh xã hội, lợi ích của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã và đang góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở nông thôn, đem lại những lợi ích thiết thực mà nhân dân được thụ hưởng. Từ đó, nhân dân cũng hy sinh những lợi ích cá nhân để đem lại lợi ích cho tập thể. Qua đó cho thấy lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước với các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển ngày càng được nâng lên.