Đẩy nhanh dự án cầu Mỹ Thuận 2

NDO -

Ngày 25-3, tại Tiền Giang, Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Nhật làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long về những khó khăn, vướng mắc trong thi công cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Hầu hết các mố cầu ở đường dẫn đã thi công xong.
Hầu hết các mố cầu ở đường dẫn đã thi công xong.

Theo báo cáo, hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng phía Tiền Giang đã được 378/389 hộ, còn 11 hộ chưa nhận tiền đền bù vì lý do chưa đồng thuận về giá. Trong đó, có năm hộ ở xã An Hữu, sáu hộ ở xã Hòa Hưng, thuộc huyện Cái Bè. Phía Vĩnh Long, tỉnh đã chi trả giải phóng mặt bằng 111/112 hộ, còn một hộ chưa nhận tiền do tranh chấp đất.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang hứa quyết tâm sẽ nhanh chóng triển khai các phương án, trong đó có phương án cưỡng chế những trường hợp chưa giao đất cho công trình trọng điểm quốc gia là cầu Mỹ Thuận 2. Hiện nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tiền Giang đang rất quyết liệt và chỉ đạo các bộ phận, địa phương chuẩn bị các quy trình để tiến hành thu hồi đất một cách sớm nhất.

Đẩy nhanh dự án cầu Mỹ Thuận 2 -0
Dự án đang thi công một số hạng mục đường dẫn hai đầu cầu. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nhật yêu cầu tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Tiến độ như hiện nay là quá chậm vì còn vướng mặt bằng. Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đi vào hoạt động nhưng cầu Mỹ Thuận 2 chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng thì mất đi ý nghĩa.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam (phía đông), giai đoạn 2017-2020 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Dự án có chiều dài 6,61 km, trong đó, cầu chính dài 1,906 km, đường dẫn và cầu trên tuyến dài 4,704 km. Khởi công năm 2020 và dự kiến hoàn thành năm 2023. Tổng mức đầu tư hơn 5 nghìn tỷ đồng.