Đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nam Phi

Theo TTXVN, nhằm kết nối các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam và Nam Phi, đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tham gia chuyến công tác ở tỉnh KwaZulu-Natal cùng đại sứ quán các nước ASEAN tại Nam Phi. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động theo sáng kiến của Ủy ban ASEAN tại Pretoria nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và giao thương.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Hoàng Văn Lợi tặng quà kỷ niệm bà Nomusa Dube-Ncube, Thủ hiến tỉnh KwaZulu-Natal. (Ảnh: baoquocte.vn)
Đại sứ Hoàng Văn Lợi tặng quà kỷ niệm bà Nomusa Dube-Ncube, Thủ hiến tỉnh KwaZulu-Natal. (Ảnh: baoquocte.vn)

KwaZulu-Natal hiện là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Nam Phi, với hệ thống cảng biển Durban có vị trí quan trọng bậc nhất trong kết nối thương mại của Nam Phi và các nước khu vực miền nam châu Phi với thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi đã làm việc với Thủ hiến tỉnh KwaZulu-Natal, Thị trưởng thành phố Durban; tham gia diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-KwaZulu-Natal, tìm hiểu cơ hội đầu tư, liên kết tại khu kinh tế Dube TradePort và cảng biển Durban. Thị trưởng thành phố Durban cho biết sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp, địa phương các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, trong mọi lĩnh vực, coi đây là điều kiện tốt để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân sở tại.

Trao đổi với lãnh đạo địa phương, Đại sứ Hoàng Văn Lợi đánh giá trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam và Nam Phi đều ưu tiên nguồn lực phục hồi kinh tế, đồng thời đẩy mạnh giao thương quốc tế, hai nước còn rất nhiều cơ hội để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tích cực triển khai các hoạt động kết nối hợp tác địa phương, doanh nghiệp giữa hai nước. Dự kiến, trong nửa đầu tháng 9/2022, Việt Nam sẽ có đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu cơ hội xuất khẩu, đầu tư, liên doanh, liên kết sản xuất tại Nam Phi trong các lĩnh vực như dệt may, da giày, thủy sản, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, đồ gỗ…

Lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh KwaZulu-Natal bày tỏ rất quan tâm, sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tới tìm hiểu cơ hội hợp tác và cho biết sẽ tạo điều kiện, cũng như phối hợp chặt chẽ để các hoạt động của đoàn đạt kết quả tốt, góp phần củng cố quan hệ song phương đi vào chiều sâu.