Đẩy mạnh hợp tác lực lượng Công an Việt Nam và Lào

NDO -

Ngày 2-4, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu Đoàn cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đến trụ sở Bộ Công an Lào, chúc mừng 60 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Lào (5-4-1961 - 5-4-2021).

Trung tướng Kongthong Phongvichit vui mừng đón nhận những lẵng hoa tươi thắm, đầy tình hữu nghị tại buổi tiếp, ngày 2-4.
Trung tướng Kongthong Phongvichit vui mừng đón nhận những lẵng hoa tươi thắm, đầy tình hữu nghị tại buổi tiếp, ngày 2-4.

Tham dự đoàn có Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trung tướng Kongthong Phongvichit, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an Lào vui mừng đón nhận những lẵng hoa tươi thắm, đầy tình hữu nghị của Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam và của Bộ Công an Việt Nam; khẳng định trong suốt 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, lực lượng Công an nhân dân Lào luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và của Bộ Công an Việt Nam nói riêng, điều này đã góp phần quan trọng giúp lực lượng Công an Lào luôn hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trung tướng Kongthong Phongvichit cho biết, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Lào cũng là tròn 60 năm Ngày Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng này, đây là minh chứng cho sự gắn bó keo sơn giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung.

Đẩy mạnh hợp tác lực lượng Công an Việt Nam và Lào -0
 Đại sứ Việt Nam Nguyễn Bá Hùng tin tưởng lực lượng Công an nhân dân hai nước sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Kongthong Phongvichit mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa để bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự ở mỗi nước, tạo điều kiện cho kinh tế hai nước phát triển; khẳng định lực lượng Công an nhân dân Lào luôn sẵn sàng hợp tác với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam để người dân hai nước được sống trong hòa bình, ổn định.

Thay mặt đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chúc mừng những thành tựu vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Lào giành được trong suốt 60 năm qua; vui mừng nhận thấy lực lượng Công an nhân dân hai nước đã luôn sát cánh cùng nhau xây dựng, phát triển lực lượng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự bình yên cho người dân hai nước; nhấn mạnh những thành tựu của sự hợp tác bền chặt, hiệu quả, mọi mặt của hai lực lượng Công an nhân dân hai nước không chỉ được thể hiện trong khuôn khổ song phương mà còn ở các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tin tưởng trong thời gian tới, hợp tác giữa lực lượng Công an nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường, ngày càng bền chặt, hiệu quả và thực chất, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đẩy mạnh hợp tác lực lượng Công an Việt Nam và Lào -0
 Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Triển lãm ảnh 60 năm Ngày Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào tại Bảo tàng Công an nhân dân Lào, ngày 2-4.

Cũng trong ngày 2-4, Lễ khai mạc Triển lãm ảnh 60 năm Ngày Chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào được tổ chức tại Bảo tàng Công an nhân dân Lào. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và Đoàn cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và lãnh đạo Bộ Công an Lào cùng hàng trăm đại biểu là cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào, kiều bào Việt Nam tại Thủ đô Vientiane.

Triển lãm trưng bày hàng trăm bức ảnh qua các thời kỳ, phản ánh các lĩnh vực hợp tác giữa lực lượng Công an nhân dân hai nước trong suốt 60 năm qua trong đó có nhiều bức ảnh tư liệu có giá trị về những ngày đầu lực lượng Chuyên gia Công an nhân dân Việt Nam sang giúp lực lượng Công an nhân dân Lào cũng như các hoạt động hỗ trợ, phối hợp giữa hai bên trong 60 năm qua.