Dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Lào

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào (22/3/1955-22/3/2025), đồng chí V anxay T avinyan, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào, Tổng Biên tập Báo Pasaxon - Tiếng nói của Trung ương Đảng NDCM Lào cho biết, Đảng NDCM Lào có nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương - tổ chức có nhiệm vụ lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân ba nước Lào, Việt Nam và Campuchia chống lại sự xâm lược và cai trị của đế quốc thực dân kiểu cũ và mới.
0:00 / 0:00
0:00
Diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại thủ đô Vientiane. (Nguồn Báo Pasaxon)
Diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại thủ đô Vientiane. (Nguồn Báo Pasaxon)

Nhằm đấu tranh với kẻ thù mạnh hơn về nhiều mặt, Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới. Theo đó, Đảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành Nghị quyết về việc thành lập Đảng ở mỗi nước để lãnh đạo cuộc cách mạng giành thắng lợi. Ngày 22/3/1955, Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng NDCM Lào) được chính thức thành lập.

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng NDCM Lào đã trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong lịch sử đấu tranh cứu nước, chống thực dân Pháp kéo dài hàng chục năm với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo. Đảng NDCM Lào đã tiến hành cách mạng và chiến tranh cách mạng mang tính khoa học, huy động được sức mạnh toàn dân, toàn quân đội kết hợp với sức mạnh liên minh chiến đấu ba nước Lào-Việt Nam-Campuchia cùng với sức mạnh của thời đại để lãnh đạo cách mạng giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lãnh đạo nhân dân Lào đánh đuổi quân xâm lược, xóa bỏ chế độ phong kiến, hoàn toàn giải phóng đất nước, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 2/12/1975.

Đây là dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, mở ra kỷ nguyên mới trên đất nước Lào, kỷ nguyên độc lập tự do, nhân dân các dân tộc Lào thật sự làm chủ vận mệnh của mình. Đảng NDCM Lào trở thành Đảng cầm quyền, là hạt nhân trong hệ thống chính trị của chế độ dân chủ nhân dân và lãnh đạo nhân dân Lào bước vào giai đoạn mới, giai đoạn bảo vệ và xây dựng đất nước, từng bước thực hiện thành công công cuộc đổi mới, hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm qua, Đảng NDCM Lào đã sáng tạo trong việc hoạch định và kiện toàn đường lối chính trị một cách đúng đắn và hoàn thiện hơn; đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, giúp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có bước khởi đầu đúng đắn, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đã thay đổi nhanh chóng, nền kinh tế thị trường theo đường lối xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện, thúc đẩy việc sản xuất theo tính tự cung tự cấp của người dân sang sản xuất hàng hóa, giúp tăng thu nhập và giúp người dân thoát nghèo.

Từ một quốc gia chủ yếu nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài, Lào đã trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản; nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến giao thông đã được xây dựng lại, giúp đi lại thuận tiện hơn; giáo dục, y tế và văn hóa liên tục được mở rộng, thu hút hàng triệu khách du lịch nước ngoài đến Lào hằng năm.

Đánh giá về những thành tựu của Đảng NDCM Lào trong 70 năm qua, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, đất nước Lào đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng NDCM Lào khởi xướng và lãnh đạo (từ năm 1986), nhân dân Lào tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế tăng trưởng, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 114 USD năm 1985 lên 1.896 USD năm 2024; quốc phòng-an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, đảm nhiệm thành công Năm Chủ tịch ASEAN 2024 và nhiều hội nghị cấp cao liên quan khác, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Đảng NDCM Lào và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.

Nhận định về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam, đồng chí Vanxay Tavinyan khẳng định không ai có thể phủ nhận những thành quả của liên minh chiến đấu cùng chung chiến hào của quân đội, nhân dân Lào và Việt Nam trong cuộc đấu tranh anh dũng chống kẻ thù chung để giải phóng mỗi nước.

Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam đã giúp cho phong trào cách mạng tại Lào trưởng thành phát triển rộng rãi, trở thành điều kiện để thành lập Đảng Nhân dân Lào vào ngày 22/3/1955 với Chủ tịch Kaysone Phomvihane là người lãnh đạo cách mạng Lào.

Từ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, là láng giềng tốt đẹp, người dân hai nước Lào-Việt Nam thường xuyên qua lại giao lưu lẫn nhau. Việt Nam đã dành sự giúp đỡ quý báu, kịp thời và hiệu quả cho Lào, củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước được phát triển mạnh mẽ, liên tục.

Đồng chí Vanxay Tavinyan nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn ghi nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, những vị lãnh đạo đã đặt nền móng và là tấm gương sáng trong việc vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đồng thời không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp và tin cậy lẫn nhau trên tinh thần quốc tế vô sản, vì lợi ích của người dân hai nước Lào và Việt Nam.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ mạnh mẽ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa chí tình và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào để giữ gìn và không ngừng vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ tin tưởng với sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Kaysone Phomvihane và truyền thống tốt đẹp cùng với những bài học kinh nghiệm quý báu, thực tiễn trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển trong sự nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước ngày nay, Đảng NDCM Lào chắc chắn sẽ hoàn thành sự nghiệp xây dựng và phát triển vững chắc chế độ dân chủ nhân dân, tiếp tục lãnh đạo, đưa đất nước Lào vững bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội đoàn kết, thống nhất, dân chủ, công bằng và văn minh.