Dấu ấn VBA 3X3 với cuộc thi úp rổ ngoạn mục

NDO -

Trong năm đầu tổ chức VBA 3x3 đã để lại nhiều điểm nhấn đặc sắc với người hâm mộ bóng rổ trên cả nước. Đặc biệt hơn cả, sau trận đấu chung kết, cuộc thi Úp rổ (Dunk Contest) cũng trở thành sự kiện làm nức lòng khán giả yêu mến trái bóng cam.

Alonzo Stanford trở thành nhà vô địch đầu tiên của cuộc thi úp rổ. (Ảnh: VBA)
Alonzo Stanford trở thành nhà vô địch đầu tiên của cuộc thi úp rổ. (Ảnh: VBA)

Bệ phóng chinh phục SEA Games 31

VBA 3x3 được tổ chức trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang ráo riết tập luyện, chuẩn bị tham dự kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Đây là cơ hội để đội bóng duy trì phong độ và cảm giác chơi bóng trước sự kiện quan trọng này. Tại VBA 3x3, đội tuyển quốc gia đã có những dấu ấn đáng nhớ như trận ngược dòng kịch tính 21-20 trước Hanoi Buffaloes, hay chiến thắng áp đảo 21-10 trước Saigon Heat. Để rồi giành chức vô địch VBA 3x3 Pro chặng Đà Nẵng và bước lên ngôi vô địch chung cuộc tại TP Hồ Chí Minh. Danh hiệu này chắc chắn sẽ tiếp thêm tự tin cho các cầu thủ trước hành trình đổi màu huy chương tại SEA Games 31.

Bên cạnh thành công của đội tuyển quốc gia, VBA 3x3 đã giúp đội bóng “em út VBA” có được danh hiệu đầu tiên để dành tặng người hâm mộ. Không những vậy, U20 Nha Trang Dolphins còn xuất sắc giành chức vô địch VBA 3x3 U20 chặng Đà Nẵng và VBA 3x3 U20 chung cuộc. Danh hiệu đầu tiên của câu lạc bộ thành phố biển kể từ khi thành lập chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ (nhất là những gương mặt trẻ), sau hai mùa giải VBA không quá thành công trước đó.

Dấu ấn VBA 3X3 với cuộc thi úp rổ ngoạn mục -0
Giải hạng nhất VBA 3x3 Pro được trao cho đội tuyển quốc gia. (Ảnh: VBA) 

Ngoài ra, với việc lọt vào bốn trận chung kết gồm: VBA 3x3 Pro chặng Đà Nẵng, hai nội dung Pro và U20 ở chặng TP Hồ Chí Minh cũng như màn tranh ngôi vô địch chung cuộc - Grand Final, Thang Long Warriors đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ bóng rổ cả nước. Dù chưa thể mang về những thành công như mong đợi, câu lạc bộ này có thể tự hào với kết quả giành được tại mùa giải VBA 3x3 đầu tiên tại Việt Nam.

Cuối cùng, việc có thêm hai tân binh như NovaWorld Phan Thiet và Binh Dinh Unicorns được xem là tin vui với các tín đồ yêu bóng rổ cả nước, đặc biệt tại Phan Thiết và Bình Định. Không dễ để phong trào bóng rổ có thể lan rộng tới toàn bộ các tỉnh thành trên cả nước, và mỗi khi có một đội bóng mới góp mặt sẽ đồng nghĩa với việc nhiều tài năng trẻ ở địa phương có cơ hội hoàn thành giấc mở bước lên sàn đấu chuyên nghiệp hơn.

Cuộc thi Slam Dunk contest 

Dấu ấn VBA 3X3 với cuộc thi úp rổ ngoạn mục -0
Alonzo Stanford nhận danh hiệu vô địch Dunk Contest. (Ảnh: VBA)

Bên cạnh giải VBA 3x3, sự kiện mới đây còn lần đầu mang đến cuộc thi Dunk Contest Powered By VietCapital Bank và Shooting Skill Challenge Powered By Audi. Đây là những sự kiện thường niên ở NBA All-Star và những giải đấu nổi tiếng khác trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, đây mới chỉ là lần đầu. 

Đây là cuộc thi được yêu thích và mong đợi của mọi tín đồ trái bóng cam. Trong đó, sáu “tay úp rổ” sẽ tham gia cuộc thi lần này gồm có Ronan O'Sullivan (Danang Dragons), Bavastro Vital Daniel (Cantho Catfish), David Lee Jones và Alonzo Stafford (Hanoi Buffaloes), Jarron Crump (Saigon Heat) và cuối cùng là Hứa Kỳ Anh của Nha Trang Dolphins. 

Dù chưa thể ghi dấu ấn ngay ở lần đầu tổ chức, việc có một cầu thủ Việt Nam tham gia tranh tài cũng khiến người hâm mộ TP Hồ Chí Minh phấn khích, thúc đẩy bầu không khí giải đấu càng thêm phần sôi động. Sau khi cả sáu cầu thủ thực hiện những pha lên rổ mạnh mẽ, hai ngoại binh của Hanoi Buffaloes là David Lee Jones và Alonzo Stafford là những người thể hiện sự xuất sắc vượt trội. 

Nếu David Lee Jones trình diễn kỹ thuật úp rổ ngược bằng hai tay đẹp mắt, người đồng đội Alonzo Stafford không kém cạnh khi nhảy qua đầu tới hai người và thực hiện pha úp rổ của mình. Cả hai cầu thủ này đều nhận được điểm số tuyệt đối từ Ban giám khảo sau phần thi ngoạn mục.

Ở vòng chung kết, David Lee Jones muốn thực hiện pha nhảy 360 độ trên không trước khi úp rổ bằng một tay. Đáng tiếc, anh đã thất bại trong cả hai lần thử. Do đó, trong lần cuối ngoại binh của Hanoi Buffaloes chọn phương án an toàn là thực hiện cú úp rổ tương tự như vòng loại. David Lee Jones được 27/30 điểm.

Về phía Alonzo Stanford, anh tiếp tục khiến khán giả TP Hồ Chí Minh bùng nổ với pha úp rổ đẳng cấp. Ngay lần thi đầu tiên, Alonzo Stanford đã thành công với cú úp rổ sau khi luồng bóng qua hai chân. Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi cầu thủ phải có sức bật và khả năng giữ thăng bằng trên không tốt. Pha úp rổ đẳng cấp đó một lần nữa mang lại số điểm tuyệt đối 30/30 cho Stanford. Chung cuộc, Alonzo Stanford trở thành nhà vô địch Dunk Contest cùng phần thưởng 10 triệu đồng.