Đất Mũi Cà Mau trải qua hàng trăm năm được hình thành bởi vùng bãi bồi rộng lớn (hay còn gọi là bãi bồi Mũi Cà Mau). Bãi bồi Mũi Cà Mau thuộc địa phận 5 xã: Đất Mũi, Viên An (huyện Ngọc Hiển), Đất Mới (huyện Năm Căn), Nguyễn Việt Khái, Tân Hưng Tây (huyện Phú Tân) do Vườn quốc gia Mũi Cà Mau quản lý.

[Ảnh] Mũi Cà Mau nơi “đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi”

Khi nhắc đến Đất Mũi Cà Mau thì ai cũng biết đến là nơi “đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi”; vì hằng năm Mũi Cà Mau tiến xa ra biển từ 80 đến 100 mét, nên người ta thường gọi là bãi bồi Mũi Cà Mau. Với hệ động thực vật phong phú, đa dạng là điểm nhấn của khu dự trữ sinh quyển và khu Ramsar thế giới Mũi Cà Mau. Nơi đây thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau là điểm cuối cùng của cực Nam Tổ quốc.
Vùng căn cứ cách mạng miệt rừng Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) trên đường về đích huyện nông thôn mới.

Ngọc Hiển tiếp nhận nguồn lực xây dựng huyện nông thôn mới

Sáng 3/4, tại vùng địa đầu cực Nam của Tổ quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Ngọc Hiển đạt chuẩn nông thôn mới (Ban Chỉ đạo), đồng thời tiếp nhận các nguồn tài trợ xây dựng huyện Ngọc Hiển đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.