Năm 2026, các xã, phường nơi đây tiếp tục khai thác lợi thế thiên nhiên và bản sắc bản địa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.
Những ngày đầu năm, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen khoác lên mình sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào. Dọc Quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen, những hàng cây anh đào lâu năm uốn lượn giữa cao nguyên mờ sương, vẽ nên bức tranh mùa xuân trong trẻo, níu chân du khách.
SỨC HÚT CỦA DU LỊCH SINH THÁI MĂNG ĐEN
Mùa đông kéo dài khiến cho hoa anh đào nở muộn hơn so với nhiều nơi khác, nhưng điều đó không ngăn được dòng người tìm về phố núi Măng Đen thưởng ngoạn. Hiện tại xã Măng Đen, trung tâm Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen sở hữu hơn 20.000 cây hoa anh đào, tạo thành những dải màu hồng phấn nổi bật giữa nền xanh bạt ngàn của núi rừng. Những ngày này, mùa hoa anh đào đang vào thời điểm nở đẹp nhất trong năm.
Dịp Tết Dương lịch 2026, anh Hoàng Anh Tuấn cùng sáu thành viên trong gia đình bay từ Hà Nội vào Pleiku, rồi tiếp tục hành trình bằng ô-tô hơn 100 km đến Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen để đón năm mới giữa không gian núi rừng se lạnh. “Gia đình tôi phải đặt vé máy bay và khách sạn trước hơn một tháng vì sợ ngày lễ sẽ hết phòng. Không gian thiên nhiên, văn hóa bản địa, lễ hội hoa anh đào và các hoạt động trải nghiệm như khinh khí cầu thật sự rất hấp dẫn”, anh Tuấn chia sẻ.
Ngay từ đầu năm, Quảng Ngãi đã đón đầu dòng khách du lịch bằng chuỗi sản phẩm và sự kiện phong phú tại các xã, phường miền núi. Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen với lễ hội hoa anh đào, hội thi khinh khí cầu, ẩm thực OCOP và các hoạt động văn hóa truyền thống đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách trải nghiệm giữa không gian núi rừng Tây Nguyên.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Đen Phạm Văn Thắng, trong dịp Tết Dương lịch 2026, các cơ sở lưu trú trên địa bàn khai thác 100% công suất. Chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đã thu hút gần 55.000 lượt khách, khiến cho nhiều khu lưu trú, nghỉ dưỡng rơi vào tình trạng quá tải.
NHIỀU DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG DU LỊCH
Hơn một năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đón khoảng 5,2 triệu lượt khách, tăng 38% so với năm trước. Năm 2025, doanh thu du lịch toàn tỉnh đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng 74%. Các xã, phường miền núi đón gần 2 triệu lượt khách, doanh thu gần 1.900 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Trên đà tăng trưởng và những thành tựu ấn tượng, năm 2026, tỉnh kỳ vọng mục tiêu tăng trưởng du lịch 10%. Mục tiêu này được đưa ra trong bối cảnh ngành du lịch địa phương có sự khởi sắc rõ rệt, nhất là sau Tết Dương lịch 2026 với sự bùng nổ về lượng khách.
Hiện nay, 50 xã, phường phía tây có hơn 11 làng du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc dân tộc như Kon Pring, Tu Thó, Kon K'Tu… Các làng du lịch sở hữu không gian yên bình giữa cao nguyên hoang sơ, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, gần gũi với đời sống bản địa. Bên cạnh đó, các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Sa Bình, Ngọc Linh, Đăk Kôi có nhiều cảnh quan thiên nhiên gắn liền với đời sống đồng bào Xơ Đăng, Ba Na… tạo nên thế mạnh riêng cho du lịch vùng cao Quảng Ngãi.
Để khai thác hiệu quả tuyến du lịch miền núi, đầu năm 2026, Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Daiviettours hình thành tour Làng du lịch cộng đồng Kon K'Tu-Kondri-Kon K’Lor-Ngã ba Đông Dương-Tu Mơ Rông. Tham gia tour, du khách được trải nghiệm dệt thổ cẩm, thưởng thức rượu cần, múa xoang, giao lưu cồng chiêng và tìm hiểu nếp sống sinh hoạt đậm chất Tây Nguyên. Ông Phan Long, Giám đốc Daiviettours, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Sau thời gian khảo sát, chúng tôi mở thêm các tour du lịch miền núi theo hướng trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Tôi kỳ vọng hướng đi mới khi khai thác dòng khách từ đồng bằng, vùng biển lên vùng cao và ngược lại”.
Thời gian qua, ngành du lịch tỉnh nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm du lịch vùng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc vùng cao Quảng Ngãi được khai thác phục vụ phát triển du lịch. Một số xã miền núi, biên giới đã quan tâm, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế, du lịch. Bên cạnh đó, các địa phương đã tổ chức đi thực tế, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp miền núi.
Tại Làng du lịch Tu Thó, xã Măng Ri, người dân liên kết với doanh nghiệp hình thành hệ thống homestay, xây dựng sản phẩm du lịch cồng chiêng-xoang và các hoạt động trải nghiệm như tham quan vườn sâm Ngọc Linh, ngắm ruộng bậc thang, cắm trại… phục vụ du khách. Chị Bích Thảo, hướng dẫn viên du lịch phường Kon Tum, chia sẻ: “Sau sáp nhập tỉnh, du lịch cộng đồng có giai đoạn chững lại. Hiện nay, các địa phương và doanh nghiệp đang nỗ lực làm mới sản phẩm, cùng nhiều chính sách ưu đãi để cạnh tranh kích cầu du lịch”. Trong nỗ lực đánh thức tiềm năng du lịch miền núi, tỉnh khuyến khích, kêu gọi các tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật. Bên cạnh đó, ưu tiên tăng số lượng, chất lượng cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, từng bước đáp ứng nhu cầu của du khách.
Khó khăn lớn nhất của du lịch vùng cao Quảng Ngãi hiện nay là hạ tầng giao thông xuống cấp, nhất là tuyến Quốc lộ 24 nối vùng núi phía tây với khu vực phía đông tỉnh. Tỉnh đã có chủ trương nâng cấp tuyến đường này trong năm 2026, mở ra cơ hội để phát triển du lịch. Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung, bối cảnh và không gian mới là cơ hội để du lịch phát triển. Liên kết vùng thúc đẩy hình thành các tuyến du lịch mới gắn kết vùng núi với đồng bằng và miền biển, tạo đà cho du lịch vùng cao đột phá.