Đẳng cấp Pogba mang lại cho MU hy vọng

NDO -

MU đã khởi đầu mùa giải như mơ với trận đại thắng Leeds 5-1. Và nếu giữ chân thành công Paul Pogba, người đã có một trận đấu rực cháy, họ có thể nghĩ về ngôi vô địch.  

Paul Pogba là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 5-1 của MU trước Leeds. (Ảnh: Getty Images)
Paul Pogba là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 5-1 của MU trước Leeds. (Ảnh: Getty Images)

Paul Pogba luôn xuất sắc trong màu áo tuyển Pháp. Những màn trình diễn đỉnh cao ở Euro 2020 đã nhấn mạnh điều đó một lần nữa. Truyền thông xứ Gaulois mô tả tiền vệ 28 tuổi vừa là bộ não, trái tim, đôi mắt, đôi chân, vừa là ngọn lửa và thùng thuốc súng của Les Bleus. 

Những lúc ấy, người hâm mộ MU lại chạnh lòng, giá mà Pogba cũng chơi như thế trong màu áo đỏ. Trong 5 năm qua, tiền vệ người Pháp tạo ra không ít khoảnh khắc chói sáng. Nhưng thường xuyên hơn là những trận đấu gây thất vọng. Mùa hè này, tất cả đã thôi hy vọng vào Pogba bùng cháy như trong màu áo lam và chuẩn bị cho một cuộc chia tay.

Thế nhưng mùa giải mới đã bắt đầu, Pogba vẫn khoác áo MU và tạo nên một buổi tối phi thường. Trận mở màn với Leeds tối thứ Bảy (ngày 14/08), trước 70 nghìn khán giả ngồi chật kín Old Trafford, tiền vệ 28 tuổi đã cho thấy đẳng cấp cao nhất của mình thông qua 4 pha kiến tạo. 

Đầu tiên là cú bấm bóng thuộc hàng cực phẩm cho Bruno Fernandes ghi bàn mở điểm. Tiếp đến là đường chọc khe đầy ma thuật từ bên phần sân nhà cho Mason Greenwood nâng tỷ số lên 2-1. Rồi Bruno lại điền tên lên bảng tỷ số và tác giả đường chuyền cuối cùng vẫn là Pogba. 

Nhưng chưa hết, trước khi rời sân phút 75, ngôi sao người Pháp tiếp tục chơi với sự ngẫu hứng và thỏa sức sáng tạo. Anh băng xuống bên cánh trái và căng ngang để Fred băng vào ấn định chiến thắng 5-1. 

Trong lịch sử đáng tự hào, MU từng sở hữu rất nhiều cầu thủ xuất chúng. Tuy nhiên không ai trong số họ từng lập 4 kiến tạo trong một trận đấu như Pogba. Riêng với Pogba, anh đã vượt qua thành tích của chính mình ở hai mùa giải trước. Cả hai mùa anh không có nhiều hơn 3 đường chuyền thành bàn. Bây giờ chỉ với một trận đấu, chính xác là 75 phút, anh đã có 4. Và 4 đều có chất lượng cao nhất, được tạo nên bởi nhãn quan sắc bén, tư duy thiên tài và đôi chân siêu hạng.

Tuy nhiên phải nói thêm, các đồng đội của Pogba đã rất xuất sắc. Họ hiểu các ý đồ của anh, đồng thời kỹ năng chạy chỗ, vượt mặt hậu vệ và dứt điểm cũng tuyệt vời. Thí dụ như Bruno, người đã có hat-trick với 2 trong số đó xuất phát từ đường chuyền của Pogba. Ở bàn thắng phút 54, ngôi sao người Bồ Đào Nha có pha ngoặt bóng khiến thủ môn và hậu vệ Leeds ngỡ ngàng. 

Pogba đã luôn thích chơi với những đồng đội như thế. Họ phải theo kịp tư duy của anh, biết hướng tới khoảng trống mà anh khám phá và chuyển động đồng bộ với đường chuyền anh thực hiện. Đó là lý do Pogba thường tỏa sáng khi khoác áo tuyển Pháp. Ở đó anh có N’Golo Kante để bớt gánh nặng phòng ngự và tự do sáng tạo, có Karim Benzema, Kylian Mbappe để tận dụng sự sáng tạo ấy. 

Bây giờ Pogba cũng có tất cả những điều ấy ở MU. Solskjaer đẩy Pogba lên cánh trái sơ đồ 4-2-3-1. Nhiệm vụ chính của anh là tấn công, bởi đằng sau đã có Fred và McTominay đảm trách khâu phòng ngự. Đồng thời, sự trưởng thành của Greenwood, đẳng cấp của Bruno đem lại cảm hứng lớn cho Pogba. Thậm chí ngay cả Fred cũng biết cách hưởng lợi từ anh. Sắp tới Rashford trở lại và Jadon Sancho thực sự hòa nhập, xung quanh tiền vệ 28 tuổi là dàn cầu thủ rất chất lượng. Và anh sẽ còn rực sáng hơn nữa.

Một khi Pogba chơi với phong độ tương tự như với Pháp, MU có thể mơ về ngôi vô địch lần đầu tiên kể từ mùa 2012/13. Họ cũng sẽ bước vào thời đại thành công mới nếu có được sự phục vụ lâu dài của ngôi sao 28 tuổi.