Dân số Đức tăng trở lại sau đại dịch Covid-19

Nhập cư đang khiến dân số ở Đức tăng nhẹ trở lại sau khi chững lại trong đại dịch Covid-19.

Hành khách tại sân bay Brandenburg, Đức. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Hành khách tại sân bay Brandenburg, Đức. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn báo cáo mới nhất của Văn phòng Thống kê Liên bang (Destatis) về thay đổi dân số Đức trong đại dịch cho biết, tính đến cuối năm 2021, Đức có khoảng 83,2 triệu người sinh sống, tăng 0,1% hay 82.000 người so cuối năm 2020.

Theo Destatis, sự thay đổi này chủ yếu là do sự gia tăng nhập cư ròng, khi số người đến Đức nhiều hơn 317.000 người so số người rời khỏi Đức năm 2021. Trước đó, Destatis dự đoán rằng dân số Đức sẽ trì trệ mạnh hơn trong năm 2021, sau khi nhập cư ròng giảm đáng kể trong năm 2020, năm đầu tiên đại dịch Covid-19 bùng phát. Kể từ khi thống nhất, dân số Đức hầu như tăng hằng năm. Tuy nhiên, đến năm 2020, thời điểm đại dịch tấn công, dân số lần đầu tiên không thay đổi kể từ năm 2011.

Destatis cho biết, số người nhập cư từ nước ngoài vào Đức đã giảm 24% trong năm 2020, trong khi số người di cư giảm 22%. Theo cơ quan thống kê liên bang, những thay đổi về di cư đặc biệt đáng kể ở nhóm thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 22. Điều này có nghĩa là số lượng người nhập cư vào Đức trong năm 2021 đã gần như ở mức trước đại dịch. Trong khi, tỷ lệ tử vong so số trẻ được sinh ở Đức tiếp tục tăng trong năm 2021, lên 228.000 người (năm 2020 là 212.000 người).

Như vậy, tính đến cuối năm 2021, đã có 72,3 triệu người mang quốc tịch Đức và 10,9 triệu người có quốc tịch nước ngoài sống ở Đức. Tỷ lệ người nước ngoài trong tổng dân số tăng từ 12,7% lên 13,1% so năm 2020.

Số người cao tuổi tiếp tục tăng trong năm 2021, trong đó nhóm từ 60 tuổi trở lên tăng 341.000 người lên 24,4 triệu người (tăng 1,4%). Số người từ 80 tuổi trở lên tăng 175.000 người lên 6,1 triệu người (tăng 3%). Ngược lại, số trẻ em và thanh niên dưới 20 tuổi tăng 99.000 người, lên 15,4 triệu người (tương đương 0,6%). Độ tuổi trung bình của dân số Đức cũng tăng nhẹ 0,1 tuổi lên 44,7 tuổi.