Đám cháy tại thành phố Osaka (Nhật Bản) có thể gây nhiều thương vong

NDO -

Nhà chức trách Nhật Bản lo ngại 27 người đã thiệt mạng sau khi hỏa hoạn bùng phát trong một tòa nhà tại thành phố Osaka hôm nay (17/12).

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Kyodo News)
Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Kyodo News)

Sở cứu hỏa thành phố Osaka nhận được thông báo về đám cháy vào khoảng 10 giờ 20 phút (giờ địa phương). Theo đó, đám cháy bùng phát từ tầng 4 của một tòa nhà cao 6 tầng gần ga JR Osaka. Vụ việc đã làm tổng cộng 28 người bị thương, trong đó 27 người không còn dấu hiệu sinh tồn.

Khoảng 10 giờ 46 phút, lực lượng cứu hỏa đã gần như dập tắt được đám cháy đám cháy. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi khu vực rộng gần 20m2.

"Khi nhìn ra bên ngoài (từ văn phòng ở gần hiện trường đám cháy), tôi thấy ngọn lửa màu cam qua cửa sổ ở tầng 4 của tòa nhà. Một người phụ nữ đã vẫy tay từ cửa sổ tầng 6 và kêu cứu", một nhân chứng kể lại.

Một nhân chứng khác làm việc tại nhà hàng gần tòa nhà bị hỏa hoạn cho biết: "Tôi nhìn thấy khói bốc ra từ tòa nhà và có nhiều xe cứu hỏa và cứu thương. Có thời điểm khu vực chung quanh tòa nhà này bị mất điện". 

Đám cháy tại thành phố Osaka (Nhật Bản) có thể gây nhiều thương vong -0

Xe cứu hỏa có mặt bên ngoài hiện trường vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Kyodo News)

Kyodo News dẫn một nguồn tin điều tra cho biết cảnh sát nghi ngờ có người đã cố ý gây ra vụ hỏa hoạn này.