Đắk Nông khởi tố 7 đối tượng phá rừng ở Quảng Sơn

NDO -

Ngày 31/8, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 7 đối tượng tổ chức phá rừng trên địa bàn xã Quảng Sơn.

Cơ quan chức năng huyện Đắk Glong tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng.
Cơ quan chức năng huyện Đắk Glong tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng.

7 đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Bảo, sinh năm 1986; Võ Văn Tố, sinh năm 1984; Nguyễn Hữu Dũng, sinh năm 1990; Mai Thanh Dũng, sinh năm 1996;  Trần Văn Mạnh, sinh năm 1997; Đặng Tuấn Nam, sinh năm 1998; và Đỗ Khắc Nam, sinh năm 1997, tất cả cùng thường trú tại xã Quảng Sơn. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2018, Võ Văn Tố đã mua từ 1 người dân khoảng 12 ha đất có rừng tại tiểu khu 1658, thuộc lâm phần do Công ty Thiên Sơn quản lý; toàn bộ hoạt động mua bán chỉ được thực hiện bằng lời nói, không có các giấy tờ liên quan. Đến tháng 7/2021, Tố thuê Nguyễn Hồng Bảo với giá 40 triệu đồng/ha để chặt phá rừng tại khu vực mua bán nêu trên.

Sau đó, Bảo tiếp tục thuê Nguyễn Hữu Dũng chặt phá rừng với giá 35 triệu đồng/ha. Khi được thống nhất về giá cả, từ ngày 15 đến 18/7, Dũng thuê Mai Thanh Dũng, Trần Văn Mạnh, Đặng Tuấn Nam, Đỗ Khắc Nam và 1 số đối tượng khác vào khu vực lô 5A92, khoảnh 6, tiểu khu 1658 phá gần 1,3 ha rừng sản xuất thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đắk G’Long củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.