Những việc làm thiết thực, giàu nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào mà còn thắt chặt thêm tình quân và dân, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh nơi vùng đất “gối đầu Trường Sơn”.
Xã nghèo vươn lên
Xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai có 24 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 37%, trong đó dân tộc Xtiêng, M’nông, Tày, Nùng, Dao, Hoa chiếm đa số. Đồng bào dân tộc thiểu số ở sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, tuy phong tục, thói quen khác nhau nhưng phần lớn đồng bào luôn đoàn kết, một lòng theo Đảng, theo cách mạng.
Cách nay khoảng một thập niên, khi nhắc đến các xã Bom Bo, Đường 10, Đắk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), thì nhiều người biết đây là vùng “tam giác nghèo” với nhiều “nhất”: nhiều hủ tục lạc hậu nhất, tình trạng tảo hôn nhiều nhất, an ninh trật tự phức tạp nhất, đi lại khó khăn nhất, tỷ lệ đói nghèo cao… Sau khi sáp nhập thêm xã Đường 10, toàn xã Đắk Nhau chỉ còn 28 hộ nghèo, 44 hộ cận nghèo.
Trước khi sáp nhập tỉnh, tuyến đường duy nhất tuyến đường kết nối với xã Đắk Nhau (Đồng Nai) và xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng) xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư khiến việc giao thương của nhân dân hết sức khó khăn. Ông Điểu Sa Rét, Bí thư chi bộ thôn Đắk Liên, xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai cho biết: Tuyến đường này được xem là huyết mạch giao thương giữa các xã. Trước đây đường cũng được tỉnh đầu tư trải nhựa, nhưng đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến cho việc lưu thông của bà con ở thôn ra xã hết sức khó khăn. Khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động và sự phân cấp, phân quyền rõ, nhân dân tại thôn Đắk Liên vui mừng vì xã ưu tiên nguồn lực nâng cấp tuyến đường để nhân dân đi lại thuận tiện hơn.
Đó là một trong những điểm sáng khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Nhìn một cách tổng thể, đến nay Đắk Nhau đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đặt được kết quả trên là nhờ sự chung sức, đồng lòng của nhân dân với chính quyền địa phương, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Trung đoàn 719, Binh đoàn 16.
Thượng tá Vũ Văn Lương, Chính ủy Trung đoàn 719, Binh đoàn 16 cho biết: Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Trung đoàn 719 đã phối hợp địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu đề ra, đồng thời phát huy hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” và nhân rộng các điển hình “Gương sáng thoát nghèo”, để đồng bào các dân tộc thiểu số học tập, làm theo. Riêng trong giai đoạn 2020-2025, Trung đoàn đã hỗ trợ xã Bom Bo và xã Đắk Nhau xây dựng 4 tuyến đường hoa, 3 đường điện thắp sáng, 8 tuyến đường bê-tông nông thôn với chiều dài hơn 13 km. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với địa phương xây dựng và bàn giao 6 nhà tình thương, 17 nhà đồng đội; trao tặng 81 con bò giống; tặng quà đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng.
Điểm tựa sức khỏe của đồng bào
Cùng với địa phương giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Trung đoàn 719 còn đóng góp vai trò chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đến nay Bệnh xá quân dân y Trung đoàn 719 có quy mô 35 giường bệnh; 10 y, bác sĩ, nhân viên y tế, trong đó hai bác sĩ điều trị; trang bị máy X Quang, Máy siêu âm và xét nghiệm. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, người lao động của Trung đoàn 719 và nhân dân trên địa bàn xã Đắk Nhau, xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai. Theo thống kê, hằng năm có khoảng 4.500 lượt đồng bào nhân dân đến khám, trong đó khoảng 1.500 lượt khám bảo hiểm.
Trung tá, Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Khắc Tiến cho biết: “Do Đắk Nhau và Bom Bo nằm cách các trung tâm y tế hoặc bệnh viện tuyến tỉnh từ 30 đến 70km nên trong thời gian qua Trạm y tế quân dân y của Trung đoàn 719 đã cấp cứu thành công nhiều trường hợp, sau đó chuyển đi tuyến trên điều trị. Trong đó, cấp cứu thành công nhiều nhất là các trường hợp, như: đuối nước, điện giật, tai nạn giao thông…”
Cùng theo chân đoàn y, bác sĩ Bệnh xá quân dân y (Trung đoàn 719) thực hiện chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí định kỳ cho gia đình chính sách và người nghèo tại thôn Đắk Liên, xã Đắk Nhau mới thấy được sự tận tụy phục vụ nhân dân. Mặc dù thôn Đắk Nhau nằm cách đơn vị gần 20km, đường đi lại hết sức khó khăn nhưng đội ngũ y, bác sĩ đã xuyên trưa vận chuyển vật dụng, thuốc men đến nhà văn hóa thôn Đắk Liên để khám chữa bệnh cho nhân dân.
Ông Điểu Khái, thôn Đắk La, xã Đắk Nhau cho biết: “Cách đây ít hôm tôi được ban điều hành thôn thông báo Trung đoàn 719 tổ chức tặng quà và khám bệnh miễn phí nên tôi đã đăng ký tham gia. Mặc dù tôi đến sớm hơn giờ thông báo nhưng đến nơi đã thấy các bác sĩ là bộ đội đã chờ bà con từ trước rồi. Cảm ơn bộ đội cụ Hồ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, tận tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Trung tá, Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Khắc Tiến, Bệnh xá trưởng Bệnh xá quân dân y Trung đoàn 719 cho biết thêm: “Ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn như xã Đắk Nhau, việc tiếp cận với dịch vụ y tế hiện đại không hề dễ dàng. Thông qua các chương trình khám, chữa bệnh lưu động của Trung đoàn 719, bà con được chăm sóc sức khỏe kịp thời, phát hiện và điều trị bệnh sớm, hạn chế nguy cơ biến chứng. Bên cạnh đó, việc tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách phòng bệnh, giữ vệ sinh môi trường… cũng giúp nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân. Những chuyến đi ấy không chỉ mang theo thuốc men mà còn chứa đựng cả sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng của bộ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách về dịch vụ y tế giữa miền núi và đồng bằng.
Đồng chí Nguyễn Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Nhau cho biết: “Trong thời gian qua, Trung đoàn 719 đã phối hợp chặt chẽ địa phương để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với với củng cố quốc phòng-an ninh, qua đó góp phần thay đổi diện mạo vùng sâu, vùng xa. Bằng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tính tổ chức cao, Trung đoàn đã cùng với địa phương triển khai tốt công tác dân vận và thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động, như: làm đường giao thông, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, khám bệnh miễn phí và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực giúp dân phòng, chống thiên tai, ổn định đời sống sau thiên tai dịch bệnh”.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang và chính quyền cơ sở không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn củng cố thế trận lòng dân, xây dựng vùng biên giới vững mạnh về quốc phòng-an ninh và ổn định phát triển lâu dài. Đây là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ khăng khít giữa quân với dân, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh”.