Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 23/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ chia thành 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét tại 11 địa điểm đang tổ chức ghi số đề trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và thành phố Huế. Ngay sau đó, 11 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định cầm đầu đường dây số đề này là Nguyễn Trọng Bình, sinh năm 1985, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk và Trần Đình Trung, sinh năm 1987, trú tại phường Mỹ Thượng, thành phố Huế. Khám xét tại các địa điểm, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ tháng 10/2025 đến nay, trung bình mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc với số tiền hơn 200 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch từ khi hoạt động đến thời điểm bị triệt phá là gần 10 tỷ đồng
Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đường dây số đề này hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà chủ yếu giao dịch qua tin nhắn điện thoại và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Viber, Messenger, Telegram. Cuối giờ chiều mỗi ngày, các đối tượng căn cứ kết quả xổ số của các đài miền bắc, miền trung, miền nam để tính toán thắng thua và nhanh chóng xóa toàn bộ tin nhắn nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.
Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.