Đắk Lắk: Cán bộ kiểm lâm tử vong bất thường khi tuần tra bảo vệ rừng

NDO - Một cán bộ kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk vừa được phát hiện tử vong bất thường trong khi tuần tra bảo vệ rừng. Đó là ông N.K.A, quyền Trạm trưởng Trạm 2.
0:00 / 0:00
0:00
Trạm Kiểm lâm số 2, nơi ông N.K.A công tác.
Trạm Kiểm lâm số 2, nơi ông N.K.A công tác.

Tối 2/12, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, một cán bộ kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô nằm trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk vừa được phát hiện tử vong bất thường trong rừng.

Nạn nhân được xác định là ông N.K.A., sinh năm 1974, quyền Trạm trưởng Trạm 2, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng 2/12, ông A. một mình điều khiển xe máy đi vào rừng kiểm tra. Đến 14 giờ cùng ngày, không thấy ông A. trở về nên lực lượng của trạm quản lý bảo vệ rừng đã gọi điện thoại thì nghe đổ chuông nhưng không có người bắt máy.

Lúc này, lực lượng kiểm lâm tỏa ra nhiều hướng đi tìm thì phát hiện xe máy mà ông A. điều khiển để trong rừng, chìa khóa vẫn cắm trên xe nhưng vẫn không thấy người.

Tiếp tục tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm phát hiện ông A. đã tử vong trong rừng, trên người có vết đạn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt và phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra nguyên nhân cái chết của ông A.