Đại sứ Việt Nam tại Lào gặp mặt cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam

NDO -

Chiều 29/1, tại Thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức buổi gặp mặt cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam từ năm 1959 đến nay. 

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (đứng thứ 9 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam. (Ảnh: Duy Toàn)
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (đứng thứ 9 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam. (Ảnh: Duy Toàn)

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, các lưu học sinh Lào tại Việt Nam từ năm 1959 đến nay, một số giáo viên Việt Nam đang giảng dạy tiếng Việt tại Lào, các lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Lào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ sự vui mừng khi được gặp gỡ, nói chuyện với các cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam cũng như các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Lào, những người tiếp nối mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào trong bầu không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền Việt Nam sắp tới.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, là Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, hai nước sẽ cùng tổ chức những hoạt động sinh động để kỷ niệm 2 ngày lịch sử trong quan hệ hai nước, đó là 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. 

Đây cũng sẽ là dịp để nhân dân hai nước Việt Nam-Lào cùng ôn lại truyền thống hào hùng của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, các chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trong đó có các thế hệ cựu lưu học sinh Việt Nam và Lào kế thừa, gìn giữ, trở thành mối quan hệ hiếm có, tài sản vô giá của hai nước. 

Điểm lại những sự kiện nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Lào suốt 60 năm qua, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết, quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng gắn bó, tin cậy, phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên các lĩnh vực; chia sẻ với các cựu lưu học sinh Lào và lưu học sinh Việt Nam về vai trò của lưu học sinh, tầm quan trọng trong hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Đây là lĩnh vực được hai Đảng, hai Nhà nước ưu tiên và được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, vì vậy đã có các chính sách, chiến lược và thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Đặc biệt hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi thế hệ trẻ là nguồn lực quan trọng, quyết định vận mệnh đất nước cũng như vận mệnh của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào. 

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cảm ơn sự đóng góp của các cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam đã luôn cố gắng, góp sức mình vào vun đắp mối quan hệ hai nước trong thời gian qua; tin chắc rằng, thời gian lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam cũng như lưu học sinh Việt Nam học tập tại Lào sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, bởi nơi đây đã khắc ghi những kỷ niệm đẹp về tuổi thanh xuân của mình; những ký ức về mái trường, về đất nước, con người Việt Nam và Lào sẽ luôn được mỗi lưu học sinh giữ gìn, trân trọng như một minh chứng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Khampheuy Panmalaythong, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu pháp luật Quốc hội Lào, đại diện lưu học sinh Lào tại Việt Nam bày tỏ sự xúc động, cảm động khi được tham gia buổi gặp mặt ngày hôm nay, đặc biệt trong bầu không khí chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Việt Nam. 

Đồng chí Khampheuy Panmalaythong cho biết, đây là dịp để cựu lưu học sinh Lào các thế hệ có thể gặp gỡ để giao lưu, trao đổi và ôn lại những kỷ niệm không bao giờ quên trong thời gian học tập tại Việt Nam. Thay mặt cho các thế hệ lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam, đồng chí Khampheuy Panmalaythong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn đối với Lào nói chung và đối với số lưu học sinh Lào tại Việt Nam nói riêng.

Đồng chí Khampheuy Panmalaythong cho biết, bản thân luôn nhớ và khắc ghi những kỷ niệm trong quá trình học tập ở Việt Nam, nhất là những kỷ niệm khi có dịp cùng các bạn Việt Nam đón Tết cổ truyền, được cùng tham gia gói bánh chưng, được tham dự các hoạt động văn hóa truyền thống của người Việt, làm cho ông thêm hiểu và yêu mến Việt Nam hơn. Khẳng định, bản thân sẽ cùng với các cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam làm hết sức mình để góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái hơn nữa.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam từ năm 1959 đến nay, Ban tổ chức đã tổ chức chương trình gói bánh chưng với sự tham gia của các cực lưu học sinh Lào tại Việt Nam và các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Lào.