Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chúc mừng 45 năm Quốc khánh Lào và 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Kaysone Phomvihane

NDO -

NDĐT – Sáng 7-12, Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, do Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu, đã tới thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Thái Lan nhân kỷ niệm lần thứ 45 Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 – 2-12-2020) và 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Kaysone Phomvihane.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chúc mừng Quốc khánh Lào.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chúc mừng Quốc khánh Lào.

Tại trụ sở Đại sứ quán Lào ở Bangkok, Đại sứ Phan Chí Thành đã trao tặng quà cùng những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đại sứ Lào Seng Soukhathivong và các cán bộ Đại sứ quán Lào. Đại sứ Phan Chí Thành cho biết, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch nước CHDCND Lào Kaysone Phomvihane, ông rất vinh dự khi được tới thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Thái Lan. Nhân dịp này, Đại sứ Phan Chí Thành cũng thông báo với người đồng cấp Seng Soukhathivong và toàn thể nhân viên Đại sứ quán Lào về những thành tựu nổi bật nhân dân Việt Nam đạt được thời gian qua. Kết quả Kỳ họp lần thứ 43 ủy ban hợp tác Việt Nam Lào vừa diễn ra tại Hà Nội 4-6/12/20 dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Đồng thời, Đại sứ Phan Chí Thành cũng ca ngợi mối quan hệ mẫu mực thủy chung trong sáng giữa hai nước, đánh giá cao sự phối hợp công tác giữa Đại sứ quán hai nước Việt Nam và Lào tại Thái Lan và mong muốn Đại sứ quán hai nước sẽ tiếp tục hợp tác, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Đại sứ Seng Soukhativong cảm ơn những lời chúc và tình cảm tốt đẹp của Đại sứ Phan Chí Thành, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung dành cho đất nước và nhân dân Lào; khẳng định nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và củng cố tình hữu nghị vĩ đại thuỷ chung giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Kaysone Phomvihane gây dựng và vun đắp. Đại sứ Seng Soukhativong chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và thúc đẩy quan hệ gắn bó giữa 2 Đại sứ quán trong thời gian tới. Đại sứ Seng Soukhathivong chúc Đại sứ Phan Chí Thành một nhiệm kỳ thành công tại Thái Lan.