“Đại ngàn chạm biển xanh” - từ thông điệp đến sản phẩm du lịch

Thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” cụ thể hóa khát vọng đưa Gia Lai trở thành vùng đất giao thoa, nơi du khách có thể bắt đầu ngày mới bên biển Quy Nhơn và khép lại hành trình giữa đại ngàn Tây Nguyên, trong không gian văn hóa cồng chiêng đặc sắc. Đây cũng là cách tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt.

Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.
Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Khơi thông lợi thế vùng đất

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Trong giai đoạn mới, cạnh tranh du lịch không còn đơn thuần là cạnh tranh về tài nguyên hay cơ sở vật chất. Điểm đến nào kết nối tốt hơn với thị trường, tạo trải nghiệm tốt hơn và mang lại giá trị khác biệt hơn sẽ có sức cạnh tranh cao hơn”.

Với Gia Lai, lợi thế lớn là không gian phát triển đa dạng, từ biển Quy Nhơn đến đại ngàn Tây Nguyên. Biển xanh, vịnh đầm, di sản văn hóa Chăm, võ cổ truyền cùng núi rừng, hồ, không gian văn hóa cồng chiêng và bản sắc cộng đồng tạo nên hệ sinh thái du lịch đặc thù.

Một điểm đến, đa không gian, đa trải nghiệm - từ nghỉ dưỡng biển, golf, ẩm thực đến khám phá đại ngàn, văn hóa bản địa và các giá trị truyền thống. Tỉnh chủ trương đổi mới tư duy phát triển du lịch, khẳng định quan điểm Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt, người dân là chủ thể và du khách là trung tâm.

Theo đồng chí Phạm Anh Tuấn, việc tổ chức các chuyến FAM trip trải nghiệm, hội thảo chuyên đề, chương trình xúc tiến quốc tế,... đều hướng tới mục tiêu “lấy doanh nghiệp lữ hành làm hạt nhân chuyển hóa tiềm năng thành giá trị thị trường”. Theo đó, du lịch Gia Lai không phát triển đơn lẻ mà dựa trên liên kết: Địa phương kiến tạo môi trường, doanh nghiệp đầu tư, hãng lữ hành đưa sản phẩm ra thị trường và các đối tác quốc tế mở rộng thị trường khách.

Mới đây, hơn 550 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Nga cùng nhiều đối tác xúc tiến đã tìm hiểu Gia Lai - điểm đến mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế. Bà Bùi Hải Huyền, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn FLC cho biết: “Nếu biết kết nối, du khách có thể bắt đầu ngày ở biển và kết thúc giữa đại ngàn; có thể đến để nghỉ dưỡng nhưng ra về với những trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và con người”.

Tỉnh đang hình thành các chuỗi liên kết mới, gắn kết doanh nghiệp lữ hành lớn trong nước với doanh nghiệp địa phương và nhà đầu tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng, nghỉ dưỡng, dịch vụ bổ trợ.

Người dân là chủ thể chuỗi giá trị

Nhằm nâng cao chất lượng điểm đến, Gia Lai cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực; tạo thuận lợi để doanh nghiệp lữ hành mở rộng địa bàn, phát triển sản phẩm và đầu tư dài hạn. Địa phương không chạy theo số lượng mà ưu tiên bản sắc, chất lượng, trách nhiệm với cộng đồng, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, năm 2025, du lịch Việt Nam đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế và 135 triệu lượt khách nội địa. Ngành du lịch đặt mục tiêu năm 2026 đạt 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu kỳ vọng khoảng 1,125 triệu tỷ đồng.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam, nơi quy tụ 160 buyer quốc tế, hơn 150 buyer nội địa, hơn 100 seller, hình thành mạng lưới hợp tác từ các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Ninh Bình đến các tỉnh trọng điểm du lịch trong và ngoài nước.

Từ thực tiễn triển khai, các tour “Đại ngàn chạm biển xanh”, “Khám phá văn hóa bản địa Tây Nguyên - trải nghiệm biển Quy Nhơn”, chương trình khám phá văn hóa cồng chiêng, ẩm thực bản địa và hệ sinh thái rừng, hồ T’Nưng,... cùng các hoạt động Gala Dinner, Diễn đàn lữ hành quốc tế “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam-Thị trường mới-Sản phẩm mới-Liên kết mới” được đón nhận tích cực. Qua đó, doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế có thêm cơ hội kết nối trực tiếp, tìm kiếm đối tác và phát triển sản phẩm.

Đây cũng là nền tảng để tỉnh giới thiệu những sản phẩm đặc thù tới các thị trường khách mới ở Đông Bắc Á, châu Âu, Nam Á... Phó Cục trưởng Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định: “Tài nguyên chỉ thật sự tạo ra giá trị khi được kết nối với sản phẩm, thị trường và những doanh nghiệp có khả năng đưa sản phẩm đến với khách hàng”.

Mô hình hợp tác “Nhà nước-doanh nghiệp-người dân-du khách” được lãnh đạo tỉnh nêu rõ, trong đó người dân là chủ thể trung tâm, chủ động tham gia sáng tạo, làm giàu bản sắc và năng lực cạnh tranh của địa phương. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng làm du lịch cộng đồng, phát triển thủ công mỹ nghệ truyền thống, bảo tồn cồng chiêng, hướng dẫn viên bản địa,… đang được nhân rộng.

Với định hướng đúng đắn, sự đồng hành thực chất giữa chính quyền-doanh nghiệp-cộng đồng cùng quyết tâm chuyển hóa tiềm năng thành hành động thực tế, Gia Lai đang đứng trước cơ hội trở thành điểm sáng của ngành du lịch Việt Nam. “Đại ngàn chạm biển xanh” từ một thông điệp quảng bá đang trở thành hành trình du lịch thực tế; từ một sự kiện của năm 2026 thành giá trị phát triển lâu dài.

Có thể bạn quan tâm