Ðến dự có hơn 130 đại biểu chính thức là các mục sư, mục sư nhiệm chức, trưởng điểm nhóm, người hướng dẫn việc đạo của Giáo hội; tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo Ban Tôn giáo - Dân tộc, MTTQ thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Lãnh sự quán Hoa Kỳ; Tổng Hội thánh Tin lành Cơ đốc Phục lâm khu vực Nam Á - Thái Bình Dương; các tôn giáo bạn cùng hơn 200 tín hữu, vợ các mục sư, truyền đạo... của Hội thánh.
Hệ phái Tin lành Cơ đốc Phục lâm du nhập vào nước ta từ năm 1929. Năm 1954, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam chính thức thành lập. Ðến nay Giáo hội có hơn 13.000 tín hữu, sinh hoạt tôn giáo tại sáu Hội thánh, 121 điểm nhóm tại 25 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Giáo hội Tin lành Cơ đốc Phục lâm Việt Nam giữ mối liên hệ thông công với Liên hiệp hội Cơ đốc Phục lâm Ðông - Nam Á, tồn tại độc lập về mặt tổ chức với Tổng hội Cơ đốc Phục lâm toàn cầu. Ngày 18-12-2006, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam đã được Ban Tôn giáo Chính phủ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Sau gần hai năm hoạt động tôn giáo ổn định, Giáo hội tổ chức Ðại hội đồng, bầu Ban Quản trị; thông qua Hiến chương, Nội quy, Giáo luật; Chương trình, kế hoạch mục vụ giai đoạn 2008 - 2012 tiến tới đề nghị Nhà nước công nhận tổ chức tôn giáo.
Hiến chương của Giáo hội Tin lành Cơ đốc Việt Nam gồm chín chương, 44 điều, thể hiện mục tiêu xây dựng Giáo hội bền vững, lâu dài. Tôn chỉ mục đích, đường hướng hoạt động của Giáo hội là giáo dục tín hữu có tinh thần kính Chúa yêu người, phục vụ Tổ quốc, hoàn thành nghĩa vụ công dân, tuân thủ pháp luật, đoàn kết cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ đất nước.
Thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ, tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân bày tỏ vui mừng được chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại của Giáo hội, đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, tín hữu trong Giáo hội vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là những đóng góp trong lĩnh vực xã hội từ thiện. Mong muốn Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam ngày càng lớn mạnh, phát huy mạnh mẽ những nhân tố tích cực, đoàn kết cùng toàn dân xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.
Thay mặt chức sắc và giáo hữu, Mục sư Trần Công Tấn, Hội trưởng Ban Quản trị lâm thời Giáo hội Tin lành Cơ đốc Phục lâm Việt Nam cảm ơn Ban Tôn giáo Chính phủ, chính quyền, đoàn thể các cấp đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để đồng bào có đạo nói chung, tín hữu trong Giáo hội nói riêng được hoạt động tôn giáo bình thường. Ðồng thời khẳng định, Giáo hội, giáo hữu Cơ đốc Phục lâm Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.