Đại hội Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

NDO -

Ngày 16-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. 131 đại biểu đại diện cho 750 đảng viên của 57 chi bộ trực thuộc đã đến dự.

Ảnh: vusta.vn
Ảnh: vusta.vn

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng đoàn cùng với Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức quán triệt, phổ biến và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương khóa XII, các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị đối với cán bộ, đảng viên, hội viên thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; thực hiện tốt các chương trình phối hợp đã ký kết với các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội.

Trong lãnh đạo công tác chuyên môn, Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt được hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả với 5 chi bộ được thành lập mới, tiếp nhận 181 đảng viên từ các đảng bộ khác, kết nạp 44 đảng viên mới…

Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ được triển khai theo chương trình đào tạo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam đề ra những chỉ tiêu chính: 100% đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ 9; 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết.

Tất cả các chi bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có chương trình sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện. Hằng năm, có khoảng 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu kết nạp ít nhất 2/3 số quần chúng được Đảng bộ cử tham gia học lớp đối tượng Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí.