Đại hội đại biểu Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam lần thứ năm

Ngày 16-4, tại Hà Nội, Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm. Đến dự, có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục - Thể thao và các ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam khóa bốn Hoàng Tuấn Anh đã nêu bật những thành tựu của Ban Chấp hành Ủy ban khóa bốn, góp phần phát triển phong trào thể dục - thể thao trong cả nước và nâng cao vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Ủy ban cùng Tổng cục Thể dục - Thể thao phối hợp các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục - thể thao...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực và thành tích của tập thể Ban Chấp hành Ủy ban khóa bốn và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Ủy ban. Phó Thủ tướng tin tưởng Ban Chấp hành Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020 sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, phát huy sáng tạo, cùng ngành thể dục - thể thao tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách ngày càng tốt hơn về thể dục - thể thao, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Ngành thể dục - thể thao tiếp tục vươn lên trong tất cả các lĩnh vực: thể thao dành cho mọi người, thể thao thành tích cao, đào tạo, nhất là cần cùng nhau làm cho tinh thần Ô-lim-pích được thấm sâu trong mọi hành động. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng và toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp thể dục - thể thao và tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và làm tốt nhiệm vụ của mình theo đúng tinh thần, thông lệ của phong trào Ô-lim-pích quốc tế.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành khóa năm bao gồm 81 thành viên; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam khóa năm cùng năm phó chủ tịch. Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Ô-lim-pích Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị cho SEA Games 2021 do nước ta đăng cai tổ chức, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phấn đấu đạt thành tích cao trong thi đấu quốc tế cũng như tăng cường rèn luyện thể lực của toàn dân...