Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

NDO -

Ngày 30-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trung tướng Phạm Quốc Cương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì Đại hội. Đến dự, có đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động diễn ra trong ngày 30-8.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động diễn ra trong ngày 30-8.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ngành, đơn vị, địa phương, sự giúp đỡ của nhân dân, Đảng bộ Bộ tư lệnh CSCĐ đã phát huy tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, luôn xung kích gương mẫu trên các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ lần thứ 8 đã đề ra. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước. 

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an nêu rõ, vị thế của lực lượng CSCĐ ngày càng được khẳng định thông qua công tác rèn cán, luyện quân, tính kỷ cương, kỷ luật, chấp hành mệnh lệnh, không sợ gian khổ, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lực lượng CSCĐ có vai trò ngày càng quan trọng trong giải quyết các vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chống bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin, trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí nóng. Đồng chí Thứ trưởng Công an nhấn mạnh, để đạt được những thành tích trên, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an phát huy tinh thần chủ động, nhất là trong công tác nắm tình hình những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh, phức tạp, những điểm nóng về an ninh, trật tự; Có sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng hoan nghênh những thành tích của lực lượng CSCĐ trong nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt ghi nhận, tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sĩ CSCĐ thực sự “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng