Đại học Việt-Đức là dự án hải đăng trong quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

NDO - Ngày 11/11, tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Bộ Giáo dục-Đào tạo và Trường đại học Việt Đức tổ chức Lễ khánh thành Khuôn viên Trường đại học Việt Đức. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại buổi lễ.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Thiện Nhân. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương dự lễ.

Buổi lễ cũng có sự tham dự của các đại biểu: bà Angela Dom, Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức; bà Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Ralf Gebel, đại diện Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức; bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cùng đại diện các đoàn ngoại giao, các nhà thầu của dự án, trường đại học và viện nghiên cứu, lãnh đạo các địa phương, Đại học đối tác Cộng hòa Liên bang Đức, giáo sư thỉnh giảng, giảng viên, nhân viên, sinh viên, cựu sinh viên Trường đại học Việt Đức.

Đại học Việt-Đức là dự án hải đăng trong quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Khuôn viên Trường Đại học Việt Đức.

Thành lập năm 2008, Trường đại học Việt Đức là trường đại học đầu tiên được thành lập trong khuôn khổ Dự án xây dựng một số đại học xuất sắc của Chính phủ Việt Nam.

Trường đại học Việt Đức xây dựng trên diện tích hơn 50ha, được thiết kế với ý tưởng kết hợp giữa cách phân bố không gian hiện đại linh hoạt cùng tư duy xây dựng chú trọng đến môi trường, có diện mạo và hoạt động như một cơ sở học thuật lâu đời, một “hệ sinh thái đại học thực thụ”, với đầy đủ công năng cùng các điểm khác biệt như: tính hiện đại, thông minh, bền vững và tiên phong trong môi trường giáo dục.

Khuôn viên Trường đại học Việt Đức hoàn thành gồm: Tòa nhà hành chính phục vụ hoạt động của toàn bộ khối hành chính; Khu học thuật với 5 tòa nhà phục vụ cho các chương trình học tập và nghiên cứu chính; Khu nhà giảng đường; Thư viện; Ký túc xá; Khu thể thao; Khu làng học thuật; Hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, từ những khóa đào tạo với quy mô ban đầu rất khiêm tốn nhưng chất lượng, đến hôm nay Trường đại học Việt Đức tiếp tục hoàn thiện một mô hình trường đại học xuất sắc và có sự quản lý chung với sự tham gia của Chính phủ hai nước, từng bước mở rộng quan hệ hợp tác không chỉ với các trường đại học của Đức mà còn với các trường đại học khác trên thế giới.

Trường đại học Việt Đức đã bước đầu khẳng định uy tín của mình trong hệ thống các trường đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học của Việt Nam và sẽ từng bước củng cố để thật sự trở thành một trường đại học xuất sắc Việt Nam.

Đại học Việt-Đức là dự án hải đăng trong quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ảnh 2

Toàn cảnh lễ khánh thành khuôn viên Trường Đại học Việt Đức.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ, ở Việt Nam, tất cả mọi thế hệ đều rất quan tâm đến giáo dục và đều mong muốn các thế hệ con cháu mình được học tập tốt hơn.

Sự lựa chọn đối tác Đức và bang Hessen là một sự lựa chọn không chỉ quan trọng với sự phát triển giáo dục ở Việt Nam mà còn là một sự lựa chọn để xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa hai đất nước.

Cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, bang Hessen, Ngân hàng Thế giới cùng các cơ quan, bộ, ngành, sự đóng góp của các giáo sư, các cán bộ người Đức đã, đang công tác vì sự phát triển của Trường Đại học Việt Đức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỳ vọng và tin rằng, Trường Đại học Việt Đức sẽ là một ngôi trường nghiên cứu và đạo tạo lý tưởng, không chỉ với sinh viên Việt Nam mà tiến tới đào tạo sinh viên các nước.

Trường Đại học Việt Đức cũng sẽ ươm mầm và lan tỏa những giá trị văn hóa rất tốt đẹp, góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, thật sự trở thành dự án hải đăng trong quan hệ tốt đẹp của hai quốc gia.