Đặc sắc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Moskva, Nga

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga, Hội sinh viên Việt Nam và Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) thuộc Bộ Ngoại giao Nga vừa tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ 8, tại khuôn viên trường đại học này ở thủ đô Moskva của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục biểu diễn tại chương trình văn nghệ "Con Rồng cháu Tiên". (Ảnh XUÂN HƯNG)
Một tiết mục biểu diễn tại chương trình văn nghệ "Con Rồng cháu Tiên". (Ảnh XUÂN HƯNG)

Sự kiện thu hút các chuyên gia hàng đầu của Nga về Việt Nam, đông đảo giảng viên và sinh viên các trường đại học tại Nga có giảng dạy môn tiếng Việt. Sự kiện được tổ chức nhằm kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, 137 năm Ngày Quốc tế Lao động, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 78 năm Ngày Chiến thắng phát-xít và 46 năm Ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề "Việt Nam trước bối cảnh thế giới nhiều biến động về chính trị, kinh tế-xã hội". Tại hội thảo, các diễn giả trình bày nhiều tham luận mang tính thời sự, như vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh bất ổn địa chính trị trên thế giới gia tăng, chính sách ngoại giao nhân dân của Việt Nam… Đặc biệt, nhiều tham luận tập trung thảo luận về quan hệ hợp tác Nga-Việt Nam và đề xuất giải pháp thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới.

Sau hội thảo, diễn ra chương trình giới thiệu cuốn sách "Các tổ chức khu vực trong chính sách đối ngoại của Việt Nam" của tác giả Vershinina Valeria Valerevna, chuyên gia thuộc Trung tâm ASEAN. Trong cuốn sách, tác giả gọi Việt Nam là một "cường quốc tầm trung" và đưa ra những phân tích, đánh giá về quá trình hình thành, phát triển chính sách đối ngoại của Việt Nam, cách tiếp cận của Việt Nam với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập, cũng như những đóng góp và vai trò quan trọng của Việt Nam trong các tổ chức khu vực và quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam, bên cạnh các chương trình hội thảo khoa học, diễn ra Triển lãm ảnh "Việt Nam và Liên hợp quốc", Hội chợ quà lưu niệm với nhiều sản phẩm thương hiệu Việt và chương trình văn nghệ "Con Rồng cháu Tiên" mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.