Đặc sắc Hội rước pháo Đồng Kỵ

Mỗi dịp đầu xuân mới, Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ được tổ chức tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.

1. Thân pháo được chạm khắc hình Long-Lân-Quy-Phụng với mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa. Mỗi quả pháo được trang trí với một đầu hình ngôi sao và một đầu hình trống đồng.
1. Thân pháo được chạm khắc hình Long-Lân-Quy-Phụng với mong muốn năm mới mưa thuận gió hòa. Mỗi quả pháo được trang trí với một đầu hình ngôi sao và một đầu hình trống đồng.

Theo truyền thuyết đời Vua Hùng thứ 6 có ông Cương Công lập nhiều chiến công trong việc dẹp giặc Xích Quỷ, được vua phong tước hiệu Thiên Cương. Trên đường xuất quân, Thiên Cương về Đồng Kỵ tuyển binh, chọn tướng, chiêu mộ hiền tài.

Trong lễ xuất quân, quân dân đốt pháo, hò reo vang dội, tạo nên khí thế hào hùng, cổ vũ tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Sau khi dẹp yên giặc Xích Quỷ, Thiên Cương trở về Đồng Kỵ mở hội ăn mừng chiến thắng. Để tưởng nhớ công lao của ngài, người dân Đồng Kỵ tôn thờ Đức Thiên Cương làm Thành hoàng làng và hằng năm tổ chức hội thi đốt pháo, tái hiện lại không khí ngày ra quân năm xưa. Từ năm 1994, khi Nhà nước quy định cấm đốt pháo nổ, những quả pháo trong lễ rước được làm bằng gỗ. Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội thể hiện lòng thành kính đối với Đức Thành hoàng làng và là dịp để nhân dân ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

42-1116.jpg
2. Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ là nét văn hóa đặc sắc thu hút hàng nghìn du khách đến thưởng lãm.
43-4368-1855.jpg
3. Hai quả pháo trong lễ rước được làm tượng trưng bằng gỗ và sơn son thếp vàng, trong đó pháo Nhất dài 6m, pháo Nhì dài 5,8m, với đường kính hơn một mét, nặng gần một tấn.
44-6190.jpg
4. Thanh niên reo hò vang dội tượng trưng cho tiếng pháo, tạo không khí sôi động cho lễ hội.

Có thể bạn quan tâm