Đà Nẵng “thưởng nóng” thành tích phá án vụ đánh bạc hơn 10 nghìn tỷ đồng

NDO -

Ngày 14-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm, động viên và “thưởng nóng” Công an thành phố Đà Nẵng 200 triệu đồng vì thành tích xuất sắc trong vụ phá chuyên án đánh bạc hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thưởng cho Công an TP Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao thưởng cho Công an TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Công an thành phố Đà Nẵng đã phá thành công chuyên án cờ bạc mang bí số 2620BMT có số tiền ăn thua hơn 10 nghìn tỷ đồng. Đây là đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực miền trung và Tây Nguyên được công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ biểu dương và đánh giá rất cao thành tích xuất sắc mà Công an Đà Nẵng đã đạt được. Kết quả này hết sức có ý nghĩa trong việc góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, đẩy lùi nạn cờ bạc qua mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân địa phương.

Đà Nẵng “thưởng nóng” thành tích phá án vụ đánh bạc hơn 10 nghìn tỷ đồng -0
 Trùm đường dây đánh bạc Bùi Mạnh Trí tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 13-10, Công an TP Đà Nẵng phá chuyên án này đã bắt giữ 11 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Bùi Mạnh Trí (sinh năm 1985, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Bùi Mạnh Trí hiện là chủ một doanh nghiệp mở nhiều nhà hàng, quán bar ở các vị trí trung tâm. Đó cũng là nơi các đối tượng cầm đầu làm nơi giao dịch, che giấu hoạt động tội phạm, đồng thời dùng hoạt động kinh doanh làm bình phong cho mục đích rửa tiền.

Bước đầu, Cơ quan Công an phát hiện, lập biên bản thu giữ 3 tỷ đồng, hai ô-tô, 27 điện thoại di động, nhiều thẻ tín dụng ngân hàng, một khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng Bùi Mạnh Trí đã liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến. Từ các tài khoản nói trên, Trí phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt "đại lý". Các "đại lý" này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản con cung cấp cho những người tham gia đánh bạc.

Khai nhận với cơ quan điều tra, các đối tượng vi phạm thừa nhận, đường dây cờ bạc qua mạng này có quy mô rất lớn, hoạt động  từ trung tâm thành phố Đà Nẵng ra đến vùng ven và một số tỉnh trong khu vực. Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng. Bước đầu, xác định đường dây đánh bạc hơn 10 nghìn tỷ đồng, trong đó chỉ riêng từ tháng 5-2020 đến nay là hơn 6.250 tỷ đồng.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây này.