Đà Nẵng: Phá nhanh vụ cướp tiệm vàng Khải Hoàn

NDO - NDĐT - Tối 14-6, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết vừa phá thành công vụ cướp giật tại tiệm vàng Khải Hoàn xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Tang vật thu giữ được gồ̀m 23 chỉ vàng, 01 dây chuyền và xe máy hiệu Sirius biển kiểm soát 43X5 -7178.
Đà Nẵng: Phá nhanh vụ cướp tiệm vàng Khải Hoàn

Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 14-6, Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo tại tiệm vàng Khải Hoàn, do bà Lê Thị Nhường, trú tổ 29, phường Mân Thái làm chủ xảy ra vụ cướp. Đối tượng là nam thanh niên bịt mặt, đi xe máy đến tiệm vàng, lợi dụng lúc vắng người đã dùng đá đập vỡ tủ gương lấy đi tài sản khoảng 10 cây vàng.

Qua thông tin ban đầu, xác định đối tượng nam thanh niên bịt mặt đi xe máy biển kiểm soát 43X5-7178 đã gây ra vụ cướp. Tuy nhiên, sau khi truy xét thì lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe này của một người trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng nhưng đã bán qua tay đến năm người. Hiện chiếc xe đang do Trần Thanh Sinh, sinh năm 1994, tổ tại tổ 50, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng làm chủ.

Qua lời khai của Sinh, thì chiếc xe này thường đưa cho anh rể của mình là Đặng Văn Bình sử dụng. Tiếp tục truy xét, lực lượng trinh sát đã làm rõ đối tượng Đặng Văn Bình, sinh năm 1984, tổ 15 phường Mân Thái. Bình từng đi Cơ sở giáo dục về năm 2008.

Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Bình cùng tang vật 23 chỉ vàng, một dây chuyền, một xe máy biển kiểm soát 43X5-7178. Bình khai nhận: Lúc 13 giờ 30 ngày 14-6, Bình sử dụng xe máy Sirius biển kiểm soát 43X5-7178 khi đi ngang qua tiệm vàng Khải Hoàn thì nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Bình dừng xe trước tiệm vàng và nhặt một cục đá lớn để đập vỡ tủ kính cướp vàng. Sau khi lấy được vàng, Bình chạy xe về nhà vợ là Trần Thị Thu Phương, trú tổ 50 phường Nại Hiên Đông, kể cho vợ nghe sự việc. Lúc này Trần Thanh Sinh đang ở nhà nên Bình đưa cho Sinh bốn nhẫn vàng để nhờ Sinh đi bán giúp để chuộc chiếc xe máy về. Tiếp theo, Bình gặp đối tượng tên Hùng (chưa xác định được nhân thân) và đưa cho Hùng 10 chỉ vàng để trả nợ tiền cá độ bóng đá. Số vàng còn lại Bình cất giấu tại nhà vợ.

Sau sáu tiếng đồng hồ, công an quận Sơn Trà đã khám phá thành công vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên.