Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, quận Cẩm Lệ và đông đảo thế hệ trẻ Đà Nẵng.
Đây là sự kiện nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các tướng Đào Trí, Lê Đình Lý, Nguyễn Tri Phương và các nghĩa sĩ đã hy sinh trong trận đầu kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha giai đoạn 1858 - 1860; đồng thời tuyên truyền, làm nổi bật ý nghĩa chiến thắng lịch sử của quân dân Đà Nẵng trong buổi đầu kháng Pháp (1858 - 1860) và giáo dục truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm cho thể hệ trẻ.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng nhấn mạnh, phát huy truyền thống yêu nước của các thể hệ cha ông, ngày nay chúng ta hãy đồng tâm, hiệp lực, tận dụng vận hội, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ gìn độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, với vị trí chiến lược của Đà Nẵng, chúng ta hãy noi gương cha ông mình, luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước trước mọi âm mưu xâm lược của các thể hệ bên ngoài. Chiến thắng trong “Trận đầu Đà Nẵng kháng Pháp” mãi là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng vững bước tiến lên.
Khu di tích Nghĩa Trủng Hòa Vang (hay còn gọi là Nghĩa Trủng Khuê Trung), thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 nghĩa sĩ và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong những ngày đầu kháng Pháp (1858 – 1860). Nghĩa Trủng Hòa Vang được hình thành vào năm 1866 tại làng Nghi An, thuộc tổng Phước Tường, huyện Hòa Vang. Khi thực dân Pháp xây dựng sân bay Đà Nẵng (1925 – 1926), nhân dân phải dời Nghĩa Trủng về vườn Bá làng Khuê Trung, đến năm 1962, sân bay Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, Nghĩa Trủng được chuyển về vị trí hiện nay. Khu di tích NghĩaTrủng Hòa Vang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử quốc gia năm 1999.
Hàng trăm ngọn hoa đăng thắp lên bia mộ những Anh hùng, nghĩa sĩ.