Đà Nẵng khống chế hai vụ cháy giữa trưa nắng gắt

NDO -

Trưa nay, 30/6, tại TP Đà Nẵng, hai vụ cháy xảy ra tại quận Sơn Trà đang được lực lượng chức năng tập trung khống chế.

Ngọn lửa bốc cháy trên tàu cá neo đậu trên sông Hàn giữa trưa 30/6.
Ngọn lửa bốc cháy trên tàu cá neo đậu trên sông Hàn giữa trưa 30/6.

Theo thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 phút trưa nay, 30/6, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ một con tàu đánh bắt cá (chưa rõ số hiệu) đang neo đậu tại khu vực bờ đông sông Hàn (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Lúc xảy ra vụ hỏa hoạn, tàu cá này neo đậu cách bờ không xa.

Ngọn lửa ngay sau đó cháy lan sang tàu cá mang số hiệu Đna 91004.TS neo đậu bên cạnh. Ngay lập tức, người dân đã điện báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng và phương tiện của 5 Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố, gồm: Công an quận Sơn Trà, Công an quận Hải Châu, Đội Khu vực 1, Khu vực 2 và Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố) đến hiện trường.

Đà Nẵng khống chế hai vụ cháy giữa trưa nắng gắt -0
 Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập lửa.

Khi tiếp cận, lực lực Cảnh sát chữa cháy đã phối hợp cùng người dân kéo tàu bị cháy vào sát bờ và tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, 2 tàu cá bị cháy phần cabin tàu cùng một số ngư lưới cụ. Lực lượng Cảnh sát chữa cháy tiếp tục làm mát hiện trường, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Đà Nẵng khống chế hai vụ cháy giữa trưa nắng gắt -0
Khu vực rừng phi lao tại Vịnh Mân Quang bốc cháy dữ dội trưa 30/6. 

Cùng thời điểm trên, một đám cháy lớn bùng phát tại khu vực rừng phi lao trên khu vực Vịnh Mân Quang (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Đây là khu vực rừng nằm ở bãi bồi, cách khu vực dân cư sinh sống. Ngọn lửa bùng cháy tạo nên cột khói cao. Trời nắng khiến ngọn lửa bốc cao. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường, khống chế ngọn lửa.

Hiện nguyên nhân hai vụ cháy trên đang được điều tra, xử lý.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nêu cao trách nhiệm phòng, chống cháy nổ. Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã phát thông báo khẩn cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng tại Đà Nẵng lên đến mức báo động cấp IV là cấp “Nguy hiểm”.

Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đề nghị UBND các quận, huyện, phường, xã chỉ đạo theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì. Đồng thời, yêu cầu các Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng thông tin dự báo cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư khu vực có rừng; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng; báo cáo kịp thời tình hình cháy rừng về UBND quận, huyện và Chi cục Kiểm lâm thành phố. Tăng cường giám sát, kiểm tra các chủ rừng trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp Ban quản lý các khu du lịch sinh thái giám sát, nhắc nhở du khách lưu ý an toàn trong sử dụng lửa khi tham quan, du lịch tại rừng; xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng.