Đà Nẵng đã nỗ lực rất lớn để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

NDO -

Đó là đánh giá của PGS, TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sau khi có buổi kiểm tra tại các hội đồng thi Đà Nẵng.

Cục trưởng Mai Văn Trinh thăm hỏi, động viên thí sinh thi tốt.
Cục trưởng Mai Văn Trinh thăm hỏi, động viên thí sinh thi tốt.

Chiều 3-9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do PGS, TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Kỳ thi), đã có buổi kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tại thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi (HĐT) Trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng); kiểm tra khu vực in sao, làm phách tại HĐT Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), công tác bảo mật tại kho chứa bài thi, các công việc chuẩn bị chấm thi tại HĐT Trường THPT Phan Chu Trinh (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) và làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi của thành phố Đà Nẵng. 

Tại các điểm kiểm tra, thay mặt cho Ban Chỉ đạo quốc gia, Cục trưởng Mai Văn Trinh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của thành phố Đà Nẵng trong việc chuẩn bị những điều kiện tốt nhất có thể để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT cho gần 11 nghìn thí sinh (TS) Đà Nẵng. Đặc biệt, thành phố đã tiến hành xét nghiệm cho tất cả TS, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi, đây là một sự nỗ lực rất lớn.

Tất cả các điểm thi đều được khử khuẩn trước và sau mỗi điểm thi bảo đảm đúng quy định, các phòng thi đủ ánh sáng, không khí thoáng mát cho TS. Các HĐT đã có sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, bảo đảm đúng quy chế thi, các công đoạn khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt. Ban Chỉ đạo Kỳ thi thành phố Đà Nẵng đã bố trí đầy đủ lực lượng y tế đo thân nhiệt cho TS và cán bộ làm thi, phát khẩu trang y tế, miễn phí nước uống, trang bị dung dịch rửa tay, có phòng thi dự phòng, phòng chờ bảo đảm đúng quy định. Đối với TS thuộc diện F1, F2 thì thành phố bố trí một điểm thi riêng bảo đảm đúng quy định.

Kiểm tra một vài phòng thi của các thí sinh tại HĐT Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Cục trưởng Mai Văn Trinh thăm hỏi, động viên các TS ổn định tâm lý, đọc kỹ đề thi để làm bài thi thật tốt. Cục trưởng cho biết, đề thi đợt 2 tương đương độ khó như đợt 1, các TS hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh, tự tin để làm bài, gặt hái được kết quả cao nhất.

Thay mặt cho Ban Chỉ đạo quốc gia, Cục trưởng lưu ý các HĐT triển khai tổ chức thi theo đúng quy chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn như đợt 1. Phải đặc biệt lưu ý thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, nhưng cũng phải bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế.

Ông Trinh cũng lưu ý sau khi tổ chức thi, Đà Nẵng tiếp tục tổ chức công tác chấm thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm đúng quy trình các bước cả bài thi tự luận và trắc nghiệm để đáp ứng đúng thời gian công bố điểm.