Đà Nẵng cách ly 355 công dân về từ Đài Loan (Trung Quốc)

NDO -

Chiều 5-10, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận, tổ chức cách ly phòng, chống dịch Covid-19 14 ngày theo quy định đối với 355 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước.

Chuyến bay mang số hiệu QH9573 hạ cánh an toàn tại sân bay Đà Nẵng lúc 17 giờ chiều  5-10.
Chuyến bay mang số hiệu QH9573 hạ cánh an toàn tại sân bay Đà Nẵng lúc 17 giờ chiều  5-10.

Theo đó, các công dân này về nước trên hai chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways, bao gồm chuyến bay mang số hiệu QH9513 và QH9573, xuất phát từ sân bay Quốc tế Đào Viên - Đài Loan (Trung Quốc) lúc 13 giờ 30 phút và 14 giờ ngày 5-10, hạ cánh an toàn tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng lúc 16 giờ 30 phút và 17 giờ cùng ngày.

Trong số 355 công dân có năm người cao tuổi; 44 trường hợp bệnh tật, tai nạn lao động (gồm cả hai người phải dùng xe lăn); 163 trường hợp mang thai; 48 lao động hết hạn hợp đồng; 48 sinh viên tốt nghiệp và 18 trường hợp thăm thân, du lịch.

Ngay khi xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng, tất cả các hành khách của hai chuyến bay này đã được lực lượng kiểm dịch y tế sân bay Quốc tế Đà Nẵng phối hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện nghiêm ngặt công tác giám sát, kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay theo quy định; phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng và các đơn vị chức năng tổ chức cách ly y tế đối với người nhập cảnh và thành viên tàu bay. 

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, các công dân đã được lực lượng chức năng đưa về các khu cách ly. Lực lượng kiểm dịch y tế sân bay đã tiến hành phun khử trùng toàn bộ khu vực nhà ga T2, khu vực bãi đậu máy bay, hành lý hành khách, bảo đảm đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19