Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. Đội chủ nhà Australia chủ động đẩy cao đội hình, tạo sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Ngay phút thứ 2, Sam Kerr có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, song thủ môn Yamashita đã kịp thời cứu thua.
Sau đó, các cô gái Australia tiếp tục duy trì thế trận tấn công với một số pha bóng nguy hiểm, trong đó đáng chú ý là cú dứt điểm của Caitlin Foord nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Sau quãng thời gian đầu chịu sức ép, đội tuyển nữ Nhật Bản dần lấy lại thế trận. Phút 17, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi Maika Hamano xử lý khéo léo ở rìa vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm chính xác, ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ hoa anh đào.
Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Australia gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà liên tục tổ chức tấn công, tận dụng các pha lên bóng từ hai biên và những tình huống dứt điểm trong vòng cấm.
Tuy nhiên, hàng phòng ngự Nhật Bản thi đấu tập trung, kỷ luật. Các cơ hội đáng chú ý như cú sút của Gorry hay pha đánh đầu của Kennedy đều không thể đánh bại thủ môn Yamashita.
Trong những phút cuối, các tuyển thủ Australia dồn toàn lực tấn công nhưng gặp nhiều bế tắc trước lối chơi chặt chẽ, giàu tính tổ chức của Nhật Bản. Chung cuộc, đội tuyển nữ Nhật Bản giành chiến thắng 1-0, qua đó lần thứ ba bước lên ngôi vô địch châu Á.
Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn ổn định, bản lĩnh và giàu tính kỷ luật của đội tuyển nữ Nhật Bản xuyên suốt giải đấu.
Trận chung kết có sự hiện diện của ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tới dự khán. Sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam góp phần thể hiện tinh thần đồng hành, thúc đẩy hợp tác và phát triển bóng đá nữ trong khu vực và châu lục.