Báo Bưu điện Bangkok cho biết, cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan gục xuống khi đang tham dự một hội thảo tại quận Bangna, Bangkok. Dù được chở ngay tới bệnh viện cấp cứu nhưng ông Surin đã không qua khỏi. Ông từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Thái-lan từ năm 1997 đến 2001, sau đó trở thành Tổng thư ký ASEAN giai đoạn 2008 – 2012.
Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-ocha bày tỏ niềm thương tiếc và chia buồn với gia quyến, cho rằng sự ra đi của ông Surin là một tổn thất lớn đối với Thái-lan nói riêng và cộng đồng ASEAN nói chung. Bộ Ngoại giao Thái-lan đăng trên trang mạng của bộ này như sau: “Tiến sĩ Surin đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Thái-lan, sự phát triển của ASEAN cũng như tăng cường vai trò của ASEAN trên trường quốc tế”. Từ Indonesia, Ban thư ký ASEAN gửi lời chia buồn tới người dân Thái-lan, coi đây là một mất mát lớn đối với đất nước Thái-lan và cộng đồng ASEAN.
Với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan, sự ra đi của cựu Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan là quá đột ngột, bởi hai tuần trước chúng tôi vừa có dịp trò chuyện và phỏng vấn ông về chủ đề ASEAN nhân dịp 50 năm thành lập (1967 – 2017). Hôm đó, ông mặc trang phục giản dị với áo sơ-mi kẻ sọc, khoác bên ngoài chiếc vest sẫm màu. Dù mái tóc đã bạc nhưng phong thái của ông vẫn mạnh mẽ và dứt khoát. Ông trả lời phỏng vấn của chúng tôi bằng một giọng tiếng Anh chuẩn, mạch lạc, dễ hiểu và cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi khi đề cập quá trình hình thành và phát triển của ASEAN. Trong cuộc phỏng vấn, ông nhắc lại nhiều lần rằng: “Đất nước Việt Nam của các bạn đã, đang và sẽ phải là một trong những đầu tàu của ASEAN”.
Ông Surin Pitsuwan sinh ngày 28-10-1949, tại tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền nam Thái-lan. Năm 1972, ông tốt nghiệp ngành khoa học chính trị tại Trường đại học Claremont ở bang California, Mỹ và có bằng thạc sĩ ở Trường đại học Harvard. Năm 1986, ông bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách là ứng viên đảng Dân chủ; giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Thái-lan từ năm 1992 đến 1995 và trở thành Bộ trưởng Ngoại giao giai đoạn 1997 - 2001. Ông là nhà chính trị Thái-lan đầu tiên trở thành Tổng thư ký ASEAN.