Cựu chiến binh người dân tộc Khmer hết lòng vì quê hương

Hội Cựu chiến binh xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh có 8 chi hội với 225 hội viên, trong đó, gần 90% số hội viên là người dân tộc Khmer. Với vai trò là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Châu Điền, đồng chí Sơn Khởi, luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cán bộ hội, là tấm gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Sơn Khởi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Châu Điền, huyện Cầu Kè (bên trái) thăm mô hình trồng cam sành trên đất lúa tại ấp Xóm Giữa.
Đồng chí Sơn Khởi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Châu Điền, huyện Cầu Kè (bên trái) thăm mô hình trồng cam sành trên đất lúa tại ấp Xóm Giữa.

Đồng chí Sơn Khởi luôn nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của hội cấp trên, bám sát tình hình thực tế ở địa phương, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nhiều giải pháp xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Cùng với tác phong gần gũi quần chúng, đồng chí cùng cán bộ hội “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động hội viên tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, nông thôn mới”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xóa nhà tạm”;…

Theo đồng chí Sơn Khởi, dù Đảng, Nhà nước triển khai nhiều chủ trương, chính sách đầu tư và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nhưng trên địa bàn xã vẫn còn một bộ phận người dân có hoàn cảnh khó khăn rất cần sự sẻ chia, tiếp sức của cộng đồng. Năm 2016, qua rà soát, Hội Cựu chiến binh xã Châu Điền còn 50 hội viên là hộ nghèo, cận nghèo 14 hội viên có nhà ở tre lá, tạm bợ. Do vậy, đồng chí thấy bản thân cần phải tâm huyết, trách nhiệm, quan tâm đến đời sống của hội viên bằng những việc làm thiết thực, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và gắn bó với hội. Triển khai phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xóa nhà tạm”, Hội Cựu chiến binh xã đã phát động gây quỹ hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế ở các chi hội với số tiền gần 368 triệu đồng. Hằng tháng, các chi hội cho 5 hoặc 6 lượt hội viên mượn vốn, trung bình từ 7-15 triệu đồng/lượt, thời hạn 6 tháng để trồng trọt, chăn nuôi, mua con giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật.

Hội viên Trần Văn Đông, Chi hội Cựu chiến binh ấp Châu Hưng, xã Châu Điền phấn khởi cho biết: “Năm 2016, gia đình tôi chăn nuôi gia súc, gia cầm, do dịch bệnh dẫn đến lỗ vốn, có nguy cơ trở thành hộ nghèo. Thấy vậy, chi hội vận động hội viên góp 16 triệu đồng hỗ trợ gia đình tôi mua bò sinh sản; kết hợp vốn vay từ Ngân hàng Chính sách để nuôi bò. Đến năm 2019, tôi trả xong vốn hỗ trợ của các hội viên và còn lại hai bò sinh sản, trị giá hơn 30 triệu đồng. Nhờ đồng vốn do đồng đội hỗ trợ kịp thời nên gia đình ổn định cuộc sống”.

Cùng với đó, đồng chí Sơn Khởi còn phối hợp các hội viên tích cực vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền để hỗ trợ hội viên nghèo khó khăn về nhà ở. Điển hình như hội viên Tô Văn Lớn, trong 5 năm qua đã vận động xây 4 căn nhà đồng đội cho hội viên khó khăn về nhà ở, tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Hội viên Lê Văn Huỳnh, Chi hội ấp Rùm Sóc vận động nhà hảo tâm tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có gia cảnh là hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ xây 2 căn nhà cho đồng đội, trao hơn 2,5 tấn gạo và hơn 500 phần quà cho hội viên nghèo với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Hội Cựu chiến binh xã cũng đã xây dựng và duy trì mô hình “Hũ gạo đồng đội” tại các chi hội ấp Xóm Lớn, ấp Ô Tưng B; từ năm 2014 đến nay giúp hai lượt hội viên nghèo với 20 kg gạo/người/tháng. Hằng năm, hội phối hợp Ủy ban nhân dân xã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận vốn vay ngân hàng để phát triển kinh tế hộ gia đình. Đến nay, đã có hơn 400 hộ dân, hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 12,6 tỷ đồng. Nhờ các mô hình, phong trào này, đời sống của cán bộ, hội viên được nâng lên rõ rệt; đến nay xã Châu Điền không còn hộ cựu chiến binh nghèo, cận nghèo, đã xóa nhà tre lá, tạm bợ và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Châu Điền Khưu Chí Cường đánh giá, đồng chí Sơn Khởi rất tâm huyết với công tác; phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xóa nhà tạm đã giúp nhiều cán bộ, hội viên thoát nghèo bền vững, gắn kết tình đồng chí, đồng đội, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện Cầu Kè. Đồng thời, đồng chí còn tích cực vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Sơn Khởi và tập thể Hội Cựu chiến binh xã Châu Điền đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp, ngành. Đặc biệt, năm 2022, đồng chí vinh dự được Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh chọn tham dự tọa đàm về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Bình Định do Trung ương Hội tổ chức; hội thi nghiệp vụ giỏi và tài năng văn nghệ tại tỉnh Đồng Tháp và Đà Nẵng…■