Mờ sáng, tiếng loa phát thanh của các xã, phường thuộc TP Hưng Yên liên tục phát bản tin bão khẩn cấp của Trung tâm khí tượng Thủy văn T.Ư. Trực tiếp chỉ huy các lực lượng canh giữ đê, Ðại úy Ðào Hữu Ðạt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Dự bị động viên - Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố báo về: “Mực nước sông Hồng lên rất nhanh, lũ dâng cao; toàn bộ khu phố Lê Hồng Phong (phường Minh Khai) nằm ngoài đê sông Hồng, với 600 hộ gia đình và hơn 2.000 nhân khẩu, 20 lồng, bè cá nuôi thả trên sông và toàn bộ nhà cửa, tài sản của nhân dân có nguy cơ bị ngập úng, lũ cuốn trôi; đề nghị cho di dời, sơ tán nhân dân”. Tại Sở Chỉ huy PCTT-TKCN TP Hưng Yên hàng chục cuộc điện thoại từ các hướng gọi về đổ chuông liên hồi. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố đã họp khẩn cấp, triển khai ngay các phương án chống úng lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.
Tại tuyến đê thuộc phường Minh Khai, mưa to, gió rít mạnh, xen lẫn tiếng trống liên hồi, thúc giục các lực lượng nhanh chóng di dời, sơ tán người và tài sản nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Hơn 1.300 người được huy động gồm: bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an cùng các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tập trung giúp nhân dân khuân vác đồ đạc, hỗ trợ người già, trẻ em di dời khỏi vùng ngập lụt bằng xe tải, xe cứu thương đến nơi an toàn.
Tham gia diễn tập, cô Nguyễn Thị Loan, ở phường Minh Khai, chia sẻ: “Trước mỗi mùa mưa bão, khu phố đều tổ chức các cuộc họp, hệ thống loa phát thanh liên tục tuyên truyền giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về “bốn tại chỗ” và cách phòng, chống, khắc phục hậu quả khi có bão, lụt xảy ra. Tham gia diễn tập, tôi thấy rất hữu ích, thiết thực, giúp bà con có thêm kỹ năng, kinh nghiệm để ứng phó các tình huống khi mưa lũ, cho nên chúng tôi hưởng ứng, tích cực tham gia”.
Tình huống diễn tập được đẩy lên cao khi các lực lượng thực hành xử trí tình huống tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên sông. Lúc này, xã Phú Cường (TP Hưng Yên) “chìm” trong biển nước; loa phát thanh liên tục phát thông tin kêu gọi tàu, thuyền vào nơi trú ẩn. Khu vực bến đò xã Phú Cường, một chiếc đò chở 20 người đang di chuyển vào vị trí neo đậu thì bất ngờ bị vỡ mạn, đò bị chìm; tiếng người kêu cứu thất thanh. Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN kịp thời có mặt tại hiện trường, cử lực lượng cơ động ngay ra khu vực ngập úng để chỉ huy các lực lượng ứng cứu. 10 ca-nô, xuồng cao tốc xé nước tiếp cận khu vực tai nạn. Mặc cho sóng to, gió lớn, nước chảy xiết, bất chấp nguy hiểm, lực lượng cứu hộ lao mình vào dòng nước lũ, tìm kiếm, cứu được 12 người đưa lên bờ, sơ cứu kịp thời.
Với phương châm “bốn tại chỗ”, cuộc diễn tập PCTT-TKCN do TP Hưng Yên tổ chức đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; thể hiện rõ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN trên địa bàn. Công tác tổ chức, chỉ huy hiệp đồng của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành được nâng lên; huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân; thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang thành phố trong nhiệm vụ PCTT-TKCN; các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, xử trí hiệu quả các tình huống phát sinh, thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo “cứu người trước, cứu tài sản sau”.
Thượng tá Lê Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố cho biết: “Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, ngay từ đầu năm, Ban CHQS thành phố đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương, xây dựng kế hoạch, văn kiện diễn tập PCTT-TKCN, tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung huy động cao nhất mọi lực lượng, phương tiện, vật tư trang thiết bị cho thực hiện nhiệm vụ; nhanh chóng xử lý, khắc phục các sự cố đê điều, di dời nhân dân và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập úng, tìm kiếm người mất tích; tổ chức chống tràn, chống úng, ổn định tình hình địa bàn. Thường xuyên phối hợp Ðài phát thanh, Ban Tuyên giáo thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân nhận thấy nhiệm vụ PCTT-TKCN là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị… Thông qua diễn tập, đã phát hiện được những vấn đề mới nảy sinh trong thực tế, để kịp thời khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ các cấp và các lực lượng đối với nhiệm vụ PCTT-TKCN trên địa bàn. Ðồng thời, đây là cuộc “sát hạch”, kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó với lụt, bão của các lực lượng và quần chúng nhân dân trước mùa mưa bão.
Bài và ảnh: NGUYỄN THANH
(Kiến An, Hải Phòng)