Cuộc đua vòng hai bầu cử Quốc hội Pháp

Ngày 19/6, các điểm bỏ phiếu tại Pháp mở cửa để cử tri đi bỏ phiếu trong vòng hai cuộc bầu cử Quốc hội. Cuộc đua tại vòng hai chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa Liên minh “Cùng nhau!” của Tổng thống Emmanuel Macron (E.Ma-crông) và liên minh cánh tả NUPES của ông Jean-Luc Mélenchon (G.Mơ-lăng-sông).

 

Cuộc đua vòng hai bầu cử Quốc hội Pháp


Do đã có năm ứng cử viên trúng cử ngay vòng một, nên 572 ghế còn lại là mục tiêu cạnh tranh của 1.148 ứng cử viên, trong đó 43% là nữ giới. Trong số các ứng cử viên đã trúng cử có bốn nhân vật của cánh tả và một người thuộc phe ủng hộ Tổng thống Macron. Cuộc đua vòng hai tiếp tục có sự góp mặt của Thủ tướng Elisabeth Borne (E.Boóc-nơ) cùng 15 bộ trưởng trong chính phủ mới. Tổng thống Macron đã kêu gọi cử tri Pháp “không vắng mặt, không mơ hồ, mà hãy rõ ràng” trong việc bày tỏ chính kiến.

Vòng hai bầu cử diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đang hứng chịu đợt nóng bất thường, với các đợt sóng nhiệt liên tiếp trong nhiều ngày qua. Theo khảo sát của Ipsos-Sopra Steria, 47% số người Pháp được hỏi cho biết sẽ đi bỏ phiếu tại vòng hai, tỷ lệ này thấp hơn nửa điểm phần trăm so với vòng một ■