Cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh an toàn

NDO -

Tháng Nhân đạo 2021 diễn ra tại TP Đà Nẵng đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tuy vậy, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) vẫn nỗ lực thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đồng hành cùng người dân vượt qua dịch bệnh an toàn.

Tặng túi hàng gia đình cho người dân khó khăn tại phường Nại Hiên Đông.
Tặng túi hàng gia đình cho người dân khó khăn tại phường Nại Hiên Đông.

Trợ giúp ít nhất 2.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn

Giữa tháng 4, bà Võ Thị Thọ (khu dân cư Khái Tây 3, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) vui mừng khi được Hội CTĐ TP Đà Nẵng cùng các đơn vị tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà CTĐ cho gia đình.

Bà Thọ làm nghề buôn bán cá tại chợ Hòa Quý, một mình nuôi hai con nhỏ. Với thu nhập không ổn định lại thuộc diện hộ nghèo, gia đình bà cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của dịch Covid-19 thời gian vừa qua. Ba mẹ con sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp với diện tích 52m2, đến mùa mưa bão lại thấp thỏm lo âu.

Qua khảo sát hoàn cảnh gia đình và sự thống nhất của địa phương, Hội CTĐ đã vận động và hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà Thọ. Ngoài số tiền hỗ trợ trên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm và gia đình cũng được vận động tham gia đóng góp thêm kinh phí, vật liệu, cửa, gỗ, ngày công... để xây nhà. Dự kiến, ngôi nhà sẽ hoàn thành vào mùa hè này.

Nhìn ngôi nhà mới đang dần dần được hình thành, bà Võ Thị Thọ xúc động: “Tôi rất vui mừng và biết ơn sâu sắc đối với tấm lòng và tình cảm của các tổ chức cùng chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình. Ngôi nhà là mơ ước bao lâu của ba mẹ con, nay đã có thể thực hiện được, cũng là động lực mạnh mẽ để gia đình vượt qua khó khăn, thoát khỏi hộ nghèo”.

Đây là một trong những công trình Nhân đạo được Hội CTĐ TP Đà Nẵng phối hợp thực hiện trong Tháng Nhân đạo 2021. Theo đó, Tháng Nhân đạo diễn ra xuyên suốt trong tháng 5, các cấp hội CTĐ toàn thành phố phấn đấu ít nhất có 2.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp với hình thức phù hợp với tổng giá trị ước tính năm tỷ đồng. Theo đó, nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả đã được thực hiện như: trợ giúp 1.000 địa chỉ nhân đạo trị giá tối thiểu hai tỷ đồng; trao 60 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; khởi công công trình nhân đạo bao gồm: thư viện, nâng cấp nhà vệ sinh cho trường tiểu học, xây nhà CTĐ…

Cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh an toàn -0
 Hiến máu nhân đạo tại quận Thanh Khê. 

Ngoài ra, Hội CTĐ TP Đà Nẵng phối hợp các cơ quan, đơn vị vận động hiến máu nhân đạo đạt 3.200 đơn vị máu theo kế hoạch năm. Trong đó tổ chức dưới nhiều hình thức như: ngày hội hiến máu tập trung với chủ đề “Trái tim nhân ái” (diễn ra trước tháng 5); vận động cá nhân hiến máu tại các bệnh viện, trung tâm huyết học…

Vì một cộng đồng an toàn

Với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn”, các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vận động nguồn lực, hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh... được đẩy mạnh hơn.

Tháng 5, thành phố bắt đầu xuất hiện những ca dương tính với Covid-19, khu cách ly tập trung, vùng phong tỏa được dựng lên, kéo theo đó, nhiều gia đình chấp hành các quy định về cách ly phòng, chống dịch nên bị ảnh hưởng ít nhiều đến công việc và thu nhập. Đặc biệt là những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nắm bắt được tình hình chung như vậy, Hội CTĐ TP Đà Nẵng triển khai chương trình cấp, phát 2.000 túi hàng gia đình với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng cho những hộ khó khăn ở vùng cách ly và hộ nghèo, hộ cận nghèo đang bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tại khu dân cư. Mỗi trường hợp được nhận một túi quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu như: gạo, mỳ ăn liền, nước mắm, nước tương, dầu ăn… và các mặt hàng phòng, chống dịch Covid-19 như: khẩu trang, xà phòng, nước kháng khuẩn, tờ rơi tuyên truyền...

Cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh an toàn -0
 Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch đúng cách.

Ngày 12-5, khu phong tỏa được dựng lên tại tổ 11, 12 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), gia đình chị Huỳnh Thị Gái cũng tạm dừng công việc. Chồng làm thợ nề, bản thân chị buôn bán nhỏ lẻ tại chợ gần nhà, thu nhập vốn đã không ổn định nay càng bấp bênh hơn. Nhận túi hàng trên tay, chị Huỳnh Thị Gái xúc động: “Có thêm lương thực cho các bữa ăn này, tôi rất vui, có được sự quan tâm từ các đơn vị giúp cho gia đình cũng đỡ phần nào lo lắng trong những ngày thực hiện cách ly tại chỗ, mong rằng dịch nhanh chóng được kiểm soát để mọi người có thể tiếp tục làm việc”.

Cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh an toàn -0
 Vui vẻ chở lương thực về từ Chợ Nhân đạo.

Ngay sau đó, “Chợ nhân đạo” cũng được tổ chức nhằm hỗ trợ cho 700 hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch với tổng trị giá 200 triệu đồng. Mỗi người dân đến chợ được lựa chọn những lương thực phù hợp với nhu cầu gia đình; ngoài ra, mọi người cũng được hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch đúng cách, bảo đảm an toàn.

Chủ tịch Hội CTĐ TP Đà Nẵng Lê Thị Như Hồng cho biết: Nhiều hoạt động đã được đẩy nhanh triển khai trong tháng nhằm hỗ trợ sớm nhất cho những gia đình khó khăn, nhất là khi thành phố đang chiến đấu với dịch bệnh. Ngoài ra, nhiều hoạt động về phòng ngừa, ứng phó thảm họa và tập huấn sơ cấp cứu, thực hiện chằng chống nhà cửa cho hộ dân có nhu cầu ứng phó trước mùa mưa bão cũng sẽ được Hội CTĐ và các cấp thực hiện nhanh nhất ngay khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt tại thành phố. Mong rằng, Tháng Nhân đạo sẽ góp phần giúp các hoàn cảnh an tâm, ấm lòng hơn để nỗ lực vượt khó, và đặc biệt là được an toàn trong dịch bệnh.