Cùng chăm lo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

NDO -

Chiều ngày 17/4, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Buổi làm việc của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương với tỉnh Thanh Hóa.
Buổi làm việc của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương với tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, năm 2021 và quý I/2022, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các ngành, lĩnh vực, đời sống của nhân dân, song Thanh Hóa quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt nên đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Giai đoạn 2016-2021, Thanh Hóa có 18.454 doanh nghiệp thành lập mới, đứng thứ bảy cả nước. Quý I năm nay có thêm 618 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,6%, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm 30,9%, doanh nghiệp giải thể giảm 18,5% so với cùng kỳ. 

Từ năm 2016 đến nay, Thanh Hóa thành lập mới 46 tổ chức đảng trong doanh nghiệp; chuyển giao 43 tổ chức cơ sở đảng về sinh hoạt tại đảng bộ các huyện, thành phố; giải thể 13 chi bộ cơ sở; sáp nhập 25 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; kết nạp 1.037 đảng viên mới trong doanh nghiệp. Hiện 367 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng, chiếm 1,79% số lượng doanh nghiệp toàn tỉnh; trong đó 41 tổ chức cơ sở đảng, 4.715 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối, 326 tổ chức cơ sở đảng với 5.895 đảng viên trực thuộc các huyện, thị, thành ủy. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh được quan tâm phát triển trong các doanh nghiệp. 

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh và thông tin khái quát tình hình hoạt động của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đề nghị Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn Thanh Hóa hoạt động hiệu quả; tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. 

Cùng chăm lo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp -0
 Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp cho cán bộ tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trao đổi, các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương luôn đồng hành cùng Thanh Hóa và tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trong các lĩnh vực: Hoàn thiện thể chế để có đủ cơ sở pháp lý triển khai các nhiệm vụ chính trị; cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh ở ngành lọc hóa dầu… 

Tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thực hiện hiệu quả công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức chính trị-xã hội; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ lý luận chính trị cho các các bộ đảng viên trong các đơn vị, doanh nghiệp…

Cùng chăm lo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp -0
Thông qua Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương trao 1.000 túi an sinh trao tới người dân. 

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho một số cán bộ tỉnh Thanh Hóa.

Cùng chăm lo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp -0
Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trao 2,5 tỷ đồng để xây dựng 50 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình ở Thanh Hóa. 

Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương trao tặng 1.000 túi an sinh trị giá 250 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trao tặng 5 tỷ đồng để hỗ trợ xây 100 ngôi nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Thanh Hóa.