Cuba lần đầu ghi nhận trường hợp tử vong do Covid-19 sau 14 tuần

Bộ Y tế Cuba thông báo, đảo quốc Caribe này có thêm 81 ca Covid-19 trong vòng 24 giờ qua và 1 trường hợp tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp này sau 14 tuần.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người cao tuổi tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người cao tuổi tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/8, Cuba ghi nhận 1 trường hợp tử vong do Covid-19 sau 14 tuần liên tiếp không có bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 nào thiệt mạng.

Bộ Y tế Cuba thông báo, đảo quốc Caribe này có thêm 81 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 lên 1.109.992, trong đó 1.101.462 người đã được chữa khỏi, đạt tỷ lệ 99,2%.

Trên cả nước, Cuba hiện có 350 ca Covid-19 đang điều trị.

Cuba đã hoàn thành tiêm chủng ngừa Covid-19 (3 liều) cho gần 90% dân số với các loại vaccine nội địa Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, đồng thời triển khai tiêm liều thứ tư cho hơn 8 triệu người trên tổng số 11,2 triệu dân.

Cuba đang tiến hành tiêm liều tăng cường đầu tiên cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi tại tỉnh miền trung Cienfuegos, và dự kiến mở rộng chương trình này ra cả nước trước thời điểm khai giảng năm học mới vào tháng 9.