Thế giới ngày qua

Cuba: Có Thủ tướng mới

Theo Reuters và TTXVN, ngày 21-12, Quốc hội Cuba bầu Bộ trưởng Du lịch Manuel Marrero Cruz đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 5 năm tới, theo quy định của Hiến pháp mới.

Thủ tướng Chính phủ là chức danh mới được Hiến pháp 2019 khôi phục. Người gần nhất từng nắm giữ cương vị này tại Cuba là cố lãnh tụ Fidel Castro giai đoạn 1959 -1976, khi ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng theo quy định của Hiến pháp 1976. Thủ tướng Cuba sẽ nắm quyền điều hành Hội đồng Bộ trưởng, kiểm soát hoạt động của các tổ chức hành chính trung ương, chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện các chỉ đạo này đối với các thủ hiến tỉnh - một chức danh khác cũng mới được Hiến pháp mới khôi phục và sẽ được bầu chọn vào tháng 1 tới.

Afghanistan: Tổng thống A.Ghani giành chiến thắng

Ngày 22-12, Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan thông báo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Tổng thống A.Ghani sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ hai khi giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo đó, ông Ghani đã giành được 50,64% số phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 28-9 vừa qua, trong khi đối thủ là ông A.Abdullah chỉ giành được 39,52% số phiếu. Ðây là lần đầu tiên Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan công bố kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sau nhiều lần phải hoãn công bố và kiểm phiếu lại vì lý do kỹ thuật. Ông A.Abdullah đã phản đối kết quả kiểm phiếu lại ở bảy tỉnh miền bắc, yêu cầu hủy bỏ khoảng 300 nghìn phiếu mà ông cáo buộc là "gian lận" trong tổng số 1,8 triệu phiếu bầu.

Croatia: Bầu tổng thống

Ngày 22-12, hơn 3,8 triệu cử tri Croatia đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ 5 năm tới từ 11 ứng cử viên. Kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy Tổng thống đương nhiệm C.Ki-ta-rô-vích, ứng cử viên của Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) trung hữu cầm quyền; cựu Thủ tướng D.Mi-la-nô-vích, ứng cử viên của đảng Dân chủ Xã hội; và ca sĩ nổi tiếng M.Xcô-rô là ba ứng cử viên hàng đầu. Nếu không ứng cử viên nào giành được đa số quá bán để đắc cử ngay trong vòng đầu, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức ngày 5-1-2020.

Uzbekistan: Lựa chọn quốc hội khóa mới

Sáng 22-12, các điểm bỏ phiếu tại Uzbekistan đã mở cửa để đón cử tri nước cộng hòa đông dân nhất khu vực Trung Á này tới bỏ phiếu bầu chọn 150 nghị sĩ quốc hội khóa mới. Ðây cũng là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi Tổng thống S.Mi-di-ôi-ép bắt đầu lãnh đạo đất nước hồi năm 2016. Cử tri Uzbekistan kỳ vọng quốc hội khóa mới sẽ chú trọng tới phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và bảo đảm cung cấp năng lượng tại các vùng nông thôn, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.